MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • ESPN: 'Malaysia sẽ hài lòng nếu hòa Việt Nam'

    15:40 Thứ ba 13/11/2018

    Trang thể thao ESPN cho rằng sẽ không có chuyện Malaysia dễ đá với tuyển Việt Nam - ứng cử viên vô địch - như những gì họ đã làm với Lào và Campuchia.

    Tại AFF Cup 2018, tuyển Malaysia vừa có chiến thắng 3-1 trước Lào. Điều đáng nói là Malaysia đã bị dẫn trước và phải đến những phút cuối họ mới ghi được bàn thắng vươn lên do công Idlan Talaha.

    Chiến thắng vất vả trước tuyển Lào của Malaysia không khiến người hâm mộ của họ cảm thấy yên tâm, nhất là khi trước trận, HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố sẽ dội mưa bàn thắng vào lưới Lào để làm tiền đề cho trận đấu với Việt Nam.

    Trang ESPN không mấy ấn tượng với thắng lợi của Malaysia. Nhà báo John Duerden viết: "Trận thắng khó khăn của Malaysia lại là trước đối thủ được cho là dễ chơi nhất bảng đấu. Điều này có nghĩa là Malaysia còn rất nhiều điều phải làm trong những trận đấu tới."

    "Hàng phòng ngự của họ cũng không phải làm việc nhiều trong 2 trận đấu vừa qua, đồng nghĩa với việc sự mất tập trung, đặc biệt ở khoảng thời gian đầu trận, sẽ phải trả giá đắt. Những thử thách thực sự với Malaysia vẫn còn nằm ở phía trước."

     - Bóng Đá

     Malaysia có chiến thắng vất vả trước Lào. Ảnh: AFF.

    Sau trận đấu với Lào trên sân nhà, Malaysia sẽ bay sang Hà Nội để làm khách trên sân Mỹ Đình, trước khi trở về tiếp đón Myanmar. Theo ESPN, đây đều là 2 đội bóng mạnh, đặc biệt khi Việt Nam đang có tham vọng vô địch.

    Duerden viết: "Chuyến làm khách trên sân của Việt Nam sẽ vô cùng khó khăn, nhất là khi những 'Ngôi sao vàng' đang tràn đầy tự tin nhắm tới chức vô địch. Trận đấu này mới có thể kiểm chứng Malaysia hay đến đâu."

    "Sẽ không có chuyện Malaysia áp đảo được Việt Nam như những gì họ đã làm với Campuchia và Lào. Cầu thủ Malaysia sẽ có ít bóng hơn, đồng nghĩa với việc họ phải sử dụng trái bóng một cách hợp lý. Những cơ hội cũng sẽ ít hơn và các tiền đạo phải biết cách tận dụng dù trái bóng đến từ bất cứ đâu", phóng viên khu vực châu Á của ESPN nhận định.

    Vào lúc 19h30 ngày 16/11, Malaysia và Việt Nam sẽ chạm trán trên sân Mỹ Đình. Malaysia đang có chút lợi thế khi họ đã giải quyết xong 2 trận đấu với Lào và Campuchia, trong khi tuyển Việt Nam mới chỉ có một trận đấu trước Lào. Theo đó, một kết quả hòa là đủ để giúp thầy trò HLV Tan Cheng Hoe dẫn đầu bảng A.

    Cũng theo ESPN, Malaysia đang nắm số phận trong tay mình. Duerden nhận định: "Hai chiến thắng đầu tiên không chỉ giúp Malaysia tăng sự tự tin mà còn giúp họ giải tỏa sức ép trước khi gặp Việt Nam. Một chiến thắng trước Việt Nam sẽ rất tuyệt vời, nhưng nếu là một trận hòa thì Malaysia cũng có thể hài lòng."

    "Malaysia sẽ tự nắm trong tay số phận của mình. Ở trận đấu cuối, một kết quả có lợi trước Myanmar sẽ giúp họ tiến vào bán kết".

    Phúc Long | 15:00 13/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...