MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Eric Bailly và 5 cái tên chờ Man Utd phán xét vào tháng Giêng

    07:15 Thứ sáu 18/10/2019

    BongDa.com.vn Ngoài việc chiêu mộ lực lượng, BLĐ Quỷ đỏ còn phải tính toán thanh trừng một số cầu thủ không còn phù hợp.

    Tahith Chong

    Rõ ràng Chong có tài năng đáng kinh ngạc. Khả năng giữ thăng bằng và sự tự tin khiến anh trở thành một nhân tố khá nguy hiểm ở hành lang cánh. Tuy nhiên cầu thủ sinh năm 1999 vẫn là một viên “kim cương thô” và cần thời gian để mài giũa.

     - Bóng Đá

     Chong cần được ra sân nhiều hơn.

    Mặc dù được HLV Solskjaer đánh giá cao nhưng tuyển thủ của ĐT Hà Lan khó có cơ hội ra sân nhiều để thể hiện bản thân. Cách tốt nhất đối với những ngôi sao còn ở dạng tiềm năng là cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm.

    Marcos Rojo

    Cầu thủ người Argentina là một nhân tố thú vị. Rojo là một trung vệ luôn ra sân với tinh thần máu lửa, sẵn sàng lăn xả bảo vệ khung thành mà không hề sợ hãi.

    Khuyết điểm đáng báo động của Rojo là anh thường “quên” nhiệm vụ kèm cặp tiền đạo đối phương. Vấn đề là cầu thủ sinh năm 1990 có thể đảm đương 2 vị trí (trung vệ và hậu vệ trái) nên anh rất hữu ích khi cần xoay tua lực lượng. Nhiều khả năng Man Utd sẽ giữ Rojo ở lại.

    Timothy Fosu-Mensah

    Từng là một trong những tài năng trẻ được đánh giá cao, tuy nhiên khi được cho mượn để tích lũy kinh nghiệm, Fosu-Mensah gần như không có bước tiến nào đáng kể. Trở lại Old Trafford cuối mùa giải vừa qua, anh tiếp tục gặp vận đen khi dính chấn thương nặng và ngồi ngoài 5 tháng.

    Mới đây cầu thủ người Hà Lan đã có thể trở lại tập luyện, tuy nhiên anh khó có thể cạnh tranh với Wan-Bissaka, Ashley Young hay Diogo Dalot. Chia tay Old Trafford có lẽ là phương án tốt nhất với hậu vệ 21 tuổi.

    Angel Gomes

     - Bóng Đá

    Gomes cần tích lũy thêm kinh nghiệm. 

    Gomes là tiền vệ sáng tạo đầy tiềm năng của lò Carrington. Dù đã để lại nhiều dấu ấn cá nhân trong giai đoạn tiền mùa giải, nhưng Gomes chưa thể khẳng định bản thân ở những trận đấu chính thức. Tương tự như Tahith Chong, có lẽ cầu thủ sinh năm 2000 cần được ra sân nhiều hơn bằng cách cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm.

    James Garner

    Man Utd có một điểm yếu nghiêm trọng ở hàng tiền vệ đó là thiếu sự sáng tạo. Trên lý thuyết một cầu thủ có nhãn quan và kỹ thuật như Garner có thể giải quyết điểm yếu đó.

    Nhưng hiện tại rất khó để HLV Solskjaer tin tưởng một tài năng trẻ trong bối cảnh Quỷ đỏ đang rơi vào khủng hoảng. Các trận đấu với đội trẻ dĩ nhiên không còn giúp ích nhiều cho sự phát triển của Garner, vì thế ra đi theo dạng cho mượn là thích hợp nhất với cầu thủ này.

    Eric Bailly

    Từng khiến các CĐV phát cuồng và được xem là người kế vị xứng đáng của Nemanja Vidic, Bailly bất ngờ mất đi kỹ năng phòng ngự và sa sút không phanh sau khi dính một ca chấn thương nặng. Tiềm năng của trung vệ người Bờ Biển Ngà có thể giúp anh bắt đầu lại sự nghiệp, nhưng Old Trafford không phải là nơi thực hiện điều đó.

    Endo | 03:23 18/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...