Emil Forsberg: "Số 10" đầy cảm xúc đến từ Scadinavie
15:36 Thứ tư 04/07/2018
BongDa.com.vn Khoảnh khắc xuất thần của Forsberg đã đưa Thụy Điển tiến vào tứ kết World Cup, và anh chính là nhạc trưởng tuyệt vời nhất sau giai đoạn "hậu Ibrahimovic" của bóng đá Thụy Điển.

 EURO 1992, bóng đá Đan Mạch tạo ra cơn chấn động khi đăng quang giải đấu năm đó với niềm cảm hứng bất tận từ Michael Laudrup, "số 10" thiên tài của "Những chú lính chì" với cái chân phải của mình đã làm cả Châu Âu ngã mũ với tài năng xuất chúng. Mãi từ đó đến nay, không một nhạc trưởng nào đến từ bán đảo Scandinavie, ngay cả Ibrahimovic hay Eriksen hiện tại cũng không thể tạo ra nhiều cảm xúc như Laudrup năm đó, cho đến khi cái tên Emil Forsberg xuất hiện.

 - Bóng Đá

 Forsberg đã kế thừa xuất sắc số 10 mà Ibra để lại.

Bóng đá Thụy Điển không thiếu những danh thủ nổi tiếng. Ở thế kỷ trước họ có Gunnar Nordahl hay Gunnar Gren với đỉnh cao là giành ngôi Á quân World Cup 1958 trên sân nhà. Gần đây thì họ sản sinh ra Henrikh Larsson, Zlatan Ibrahimovic, những cầu thủ từng có giai đoạn khuynh đảo cả Châu Âu, nhưng cả hai người họ đều không một lần giúp bóng đá Thụy Điển tiến sâu tại các giải đấu lớn.

Tuy nhiên, Emil Forsberg xuất hiện thì mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Khoảnh khắc xuất thần trong trận đấu với Thụy Sĩ đêm qua, khi anh sút tung lưới thủ Yan Sommer, đó chính là lúc Thụy Điển lần đầu tiên sau 70 năm lọt vào được tứ kết FIFA World Cup. Với những ai theo dõi Forsberg từ vòng bảng, hẳn sẽ không quá ngạc nhiên với màn tỏa sáng vừa rồi của anh.

 - Bóng Đá

 Anh là linh hồn trong lối chơi của RB Leipzig.

Có Forsberg chơi ở vị trí "số 10", Thụy Điển nhịp nhàng hơn trong lối chơi. Forsberg sẽ vừa là cầu thủ điều tiết, vừa tham gia tấn công và thậm chí là phòng ngự khi cần, nói tóm lại cả "dàn nhạc" Thụy Điển sẽ chơi theo tiết tấu mà "số 10" của họ điều khiển, thay vì cứ liên tục dồn bóng cho Zlatan Ibrahimovic thời anh còn dẫn dắt đội tuyển này.

Đó cũng là cách mà Thụy Điển đánh bại Italia ở play-off World Cup, Forsberg làm lu mờ tất cả những Marchisio, Marco Verrati hay Bonaventura để giúp quốc gia anh trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh sau 2 lần lỡ hẹn ở năm 2010 và 2014.

 - Bóng Đá

 Thụy Điển đang sở hữu một nhạc trưởng tài hòa là Emil Forsberg.

Forsberg có những phẩm chất tương tự Christian Eriksen của Tottenham nhưng anh lại đánh giá cao hơn ở tốc độ. Forsberg có thể trôi dạt sang cánh và tạt vào hoặc đột phá ở trung lộ rồi tung ra những đường chuyền hiểm hóc, giống như việc anh đã làm tối qua vào lưới Thụy Sĩ.

Cái tên của anh, Emil Forsberg có thể ít người hâm mộ biết tới, trừ những ai thường xuyên theo dõi Bundesliga. Còn nhớ mùa giải 2016/2017, khi CLB RB Leipzig của Forsberg thăng hạng, lập tức họ đã giành ngôi quán quân, còn anh cũng có riêng 8 bàn thắng cùng 22 đường kiến tạo chỉ sau 30 trận, qua đó lọt vào đội hình tiêu biểu của Bundesliga mùa giải đó.

Tứ kết sắp tới với đối thủ sở hữu hàng tiền vệ chất lượng là Anh với Dele Alli hay Jordan Henderson. Nhưng có lẽ các CĐV Thụy Điển sẽ không còn phải qua lo lắng, khi họ đã có Emil Forsberg trong đội hình, anh sẽ là niềm cảm hứng vô tận trong lối chơi kỷ luật của Thụy Điển trong một giai đoạn dài sắp tới.

Vương Ngọc | 14:50 04/07/2018