MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • 'Emery cũng đáng trách như bất cứ ai khác'

    18:09 Thứ ba 29/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Hành động bất ngờ của đội trưởng Arsenal đang làm dậy sóng cả xứ Sương mù.

    Vòng 10 Premier League chứng kiến The Gunner để mất điểm đầy đáng tiếc trước Crystal Palace. Các học trò của HLV Unai Emery vươn lên dẫn trước đối thủ của mình 2-0 từ rất sớm. Tuy vậy, những vị khách vẫn kịp gỡ hòa và có 1 điểm rời Emirates.

    Tuy nhiên, nhân vật được giới truyền thông nhắc đến nhiều nhất sau trận lại là Granit Xhaka. Khi bị thay ra trong hiệp hai, chàng trai sinh năm 1992 có hành vi làm CĐV Pháo thủ cảm thấy phẫn nộ. Theo đó, anh đã làm rơi băng đội trưởng và cởi phăng chiếc áo đấu đội bóng.

    Martin Keown blames Unai Emery for Granit Xhaka clashing with Arsenal fans - Bóng Đá

     Emery đã sai khi để Xhaka làm thủ quân?

    Có nguồn tin cho rằng cựu sao Borussia Monchengladbach thậm chí đã... văng tục với các fan hâm mộ. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, một huyền thoại của Arsenal vừa lên tiếng chỉ trích cả ngôi sao 27 tuổi lẫn ban huấn luyện đội bóng cũ vì câu chuyện đáng quên này.

    "Đây không phải lần đầu cậu ta bị fan chế giễu, đó là khi Arsenal đá với Aston Villa cũng xảy ra tình trạng như vậy. Họ thắng 3-2 chỉ với 10 người mà không cần đến cậu ta. Sau đó 5 ngày, Emery chọn cậu ấy làm đội trưởng, ông ta cũng đáng trách như bất kì ai khác.

    Tôi không bao giờ có một huấn luyện viên quyết định trao băng thủ quân theo cách đó. Và đối với tôi, Pierre-Emerick Aubameyang là sự lựa chọn an toàn hơn", Martin Keown chia sẻ trên Daily Mail. 

    Giang Nam | 18:00 29/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...