MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Em họ Gerrard: ''Rời Liverpool là quyết định khó khăn''

    11:46 Chủ nhật 17/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Một cái tên đã gây nhiều tranh cãi ở Liverpool mùa hè qua vừa có những phát biểu đáng chú ý.

    Còn nhớ ở mùa hè 2019, tiền đạo trẻ Bobby Duncan cùng người đại diện của anh đã tạo ra một vụ bê bối khi yêu cầu được chuyển nhượng rời khỏi Liverpool. Cuối cùng, Duncan đã được thỏa mãn mong muốn khi cập bến Fiorentina. Chân sút từng ăn tập tại Manchester City từng nói anh ra đi chỉ để được chơi bóng ở đội một nhiều hơn, và trong những chia sẻ mới nhất, Duncan tiếp tục khẳng định lý do này.

    "Đó là một quyết định khó khăn, thành thật mà nói là vậy. Tôi đang ở một thời điểm khó khăn vào lúc đó", Duncan nói với ViolaNation.com.

    "Một thứ gì đó còn thiếu. Không phải là tiền. Cũng chẳng là một thứ gì khác ngoài bóng đá, tôi chỉ muốn được sớm chơi cho đội một. Liverpool có Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane, Rhian Brewster. Họ có bộ 3 tấn công cừ nhất thế giới. Thật khó để hạ gục họ.’’

    'Something was missing': Rebellious Bobby Duncan offers odd explanation on why he left Liverpool - Bóng Đá

    Bobby Duncan khẳng định anh rời Liverpool chỉ để sớm có cơ hội chơi bóng cho đội một.

    "Trong tâm trí của tôi, tôi nghĩ rằng tôi sẽ ra đi và chơi bóng ở nước ngoài. Serie A xếp ngay dưới Premier League. Tôi muốn tạo dựng tên tuổi cho mình, để NHM Liverpool và Fiorentina biết tôi là ai. Tôi luôn yêu Liverpool, nhưng tình yêu của tôi bây giờ dành cho những NHM Fiorentina. Tôi cần phải trả ơn họ vì đã cho tôi thấy tình yêu kể từ khi tôi đến.’’

    "Rời Liverpool là một quyết định khó khăn. Tôi mới chỉ ở đó được 1 năm, nhưng tôi không còn thấy con đường phía trước cho mình ở đó."

    Cho đến lúc này, Bobby Duncan vẫn chưa thể hoàn thành giấc mơ chơi bóng cho đội một. Anh đã có 10 lần ra sân tại đội trẻ của Fiorentina và ghi được 4 bàn thắng.

    Nhìn lại pha kiến tạo đầu tiên của Trent Alexander-Arnold trong màu áo Liverpool:

    Ngọc Bách | 10:38 17/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...