MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Eden Hazard: Quá "đen" hay quá "nhỏ"

    20:40 Thứ hai 15/04/2019

    BongDa.com.vn Nhiều người cho rằng Eden Hazard đã quá "đen" khi không có bàn thắng vào lưới Liverpool, nhưng có lẽ điều gì cũng có lý do của nó.

    Trong trận cầu tâm điểm vòng 34 Premier League đêm qua, Liverpool đã có chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Chelsea trên sân nhà để tiếp tục duy trì cuộc đua vô địch đang đi đến hồi căng thẳng cùng Man City.

    Eden Hazard: Quá

     Hazard mới ghi được 1 bàn vào lưới các đội bóng nhóm Big Six mùa này.

    Đây là trận đấu mà Chelsea đã chơi không hề tệ, khi họ đã tạo được rất nhiều khó khăn cho Liverpool trong giai đoạn đầu trận, trước khi phải hứng chịu liên tiếp 2 bàn thua chớp nhoáng của Mane và Salah trong hiệp 2.

    Rất nhiều CĐV Chelsea đã lấy làm tiếc cho kết quả mà đội nhà đã làm được, đặc biệt là với cá nhân Hazard, cầu thủ có thể xem là người hay nhất tại Anfield đêm qua. Thậm chí nếu có thêm chút may mắn, ngôi sao người Bỉ đã có được ít nhất 1 bàn trong trận đấu này.

    Tuy nhiên có lẽ như với Hazard, "đen" không phải là yếu tố duy nhất khiến anh không thể ghi bàn vào lưới Liverpool vào đêm qua, mà vấn đề có thể còn nằm ở bản lĩnh thi đấu trong các trận đấu lớn.

    Cụ thể theo thống kê, số bàn thắng mà Hazard có được trước các đội bóng nằm trong nhóm 'Big Six' của Premier League mùa này thực tế chỉ là 1 bàn (vào lưới chính Liverpool), còn lại anh chưa từng khiến lưới của Arsenal, Man Utd, Tottenham, Man City phải rung lên.

    Video làm sao để chơi bóng như Hazard

    Kỳ Anh | 20:20 15/04/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...