MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Eden Hazard: “Đây là mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi”

    20:43 Chủ nhật 19/07/2020

    BongDa.com.vn Siêu sao người Bỉ không thể giấu nổi sự thất vọng về mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid.

    Vòng 37 La Liga, Real Madrid xuất sắc hạ gục Villarreal, qua đó vô địch trước 1 vòng đấu. Lần đầu tiên sau 3 năm, Real Madrid mới lại trở thành nhà vua bóng đá Tây Ban Nha, và cũng là chức vô địch thứ 34 trong lịch sử CLB. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng trong giai đoạn nước rút, khi toàn thắng cả 10 trận gần nhất kể từ khi La Liga tái khởi tranh.

    Bên cạnh niềm vui vô địch, Eden Hazard cũng thừa nhận anh không hài lòng với bản thân: “Tôi gặp rắc rối với chấn thương, nhưng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn vào năm sau. Real Madrid đã giành chức vô địch, nhưng ở cấp độ cá nhân, tôi chắc chắn đã có mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình.

    Hazard thừa nhận mùa giải tồi tệ - Bóng Đá

     Hazard thất vọng về bản thân.

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, thương vụ Eden Hazard chuyển đến Real Madrid chính là một trong số những bản hợp đồng đáng chú ý nhất tại La Liga nói riêng và cả châu Âu nói chung. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã phải chi đến 100 triệu euro để thuyết phục Chelsea nhả người. Tuy nhiên, vấn đề quá tải cân nặng ở giai đoạn đầu chuyển đến Bernabeu và sau đó là chấn thương đã khiến Hazard gần như đánh mất mùa giải đầu tiên của mình trong màu áo mới. La Liga chỉ còn 1 vòng đấu nữa là kết thúc, và cho đến lúc này Hazard chỉ mới có vỏn vẹn 1 bàn thắng.

    Hazard ăn mừng chức vô địch

     
    Endo | 20:13 19/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...