MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Dybala ăn mừng 'điên cuồng' ngày trở lại đá chính

    09:52 Thứ năm 21/12/2017

    BongDa.com.vn Sau khi có bàn thắng mở tỷ số trong trận Juventus đối đầu Genoa trong khuôn khổ Coppa Italia. Paulo Dybala đã ăn mừng điên cuồng với đồng đội và fan hâm mộ.

    Với thắng lợi 2-0 trước Genoa, Juventus đã ghi tên mình vào vòng tứ kết Coppa Italia. Nhưng điều quan trọng hơn hết là tiền đạo Paulo Dybala đã trở lại đá chính và có một màn trình diễn tuyệt vời. 

    Ở phút 42, Dybala ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng thành Turin. Và đến phút 76, Dybala lại một lần nữa lên tiếng với đường chuyền dẫn đến bàn thắng của chân sút vào sân thay người trong hiệp 2, Gonzalo Higuain. 

    Sau khi có bàn mở tỷ số, Dybala đã chạy khắp sân ăn mừng và lên cả băng ghế dự bị để ôm chầm lấy hai đồng đội Blaise Matuidi và Medhi Benatia. Dybala tạo đủ động tác ăn mừng để chia vui với CĐV. Có lẽ anh muốn chứng tỏ mình đã thật sự đủ tinh thần và thể lực để công hiến cho Juventus nhiều hơn nữa.

    Dybala ăn mừng 'điên cuồng' ngày trở lại đá chính - Bóng Đá

     Dybala ôm chầm lấy hai đồng đội đang ngồi dự bị. Có lẽ hành động này nhằm truyền động lực cho những thành viên dự bị như anh lúc trước.

    Dybala ăn mừng 'điên cuồng' ngày trở lại đá chính - Bóng Đá

     Ăn mừng cùng đồng đội dưới sân.

    Dybala ăn mừng 'điên cuồng' ngày trở lại đá chính - Bóng Đá

     Chạy khắp sân chia vui cùng cả khán đài.

    Dybala ăn mừng 'điên cuồng' ngày trở lại đá chính - Bóng Đá

     Động tác ăn mừng quen thuộc của Dybala.

    Dybala ăn mừng 'điên cuồng' ngày trở lại đá chính - Bóng Đá

     Anh chạy đến gần sát khán đài để chia vui cùng CĐV.

    Dybala ăn mừng 'điên cuồng' ngày trở lại đá chính - Bóng Đá

     Đủ kiểu động tác ăn mừng và cám ơn khán giả.

    Dybala ăn mừng 'điên cuồng' ngày trở lại đá chính - Bóng Đá

     Anh chia vui với tất cả mọi người nhưng lại chẳng ôm HLV Allegri để ăn mừng chiến thắng.

    Dybala ăn mừng 'điên cuồng' ngày trở lại đá chính - Bóng Đá

     Các đồng đội cũng cười Dybala vì pha ăn mừng quá khích của anh.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 09:55 21/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...