MỚI NHẤT :
  • Đến De Bruyne cũng không chắc được Man City giữ lại
  • Indonesia bại trận và bài học nhãn tiền cho U23 Việt Nam
  • Arsenal chốt mua tiền vệ 50 triệu euro
  • Arsene Wenger: "Arsenal có thể vượt qua Bayern Munich"
  • Mikel Arteta gửi "chiến thư" cho Bayern Munich
  • Man United xác định tiền đạo cần chiêu mộ
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Duy Mạnh nói về cảm xúc khi được gọi trở lại U23 Việt Nam

    11:28 Thứ bảy 04/02/2017 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ Duy Mạnh đã có những chia sẻ về cảm xúc khi được HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập vào danh sách ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U23 Malaysia.

    Trong buổi tập mới đây, tiền vệ Duy Mạnh đã có những chia sẻ cảm xúc khi được trở lại đội hình U23 Việt Nam. Cầu thủ này cho hay: “Cứ mỗi khi được gọi lên tuyển là tôi lại thấy bồi hồi và hạnh phúc, lần triệu tập này chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng đây sẽ là cơ hội để tôi rà soát lại mình sau quãng thời gian điều trị khó khăn."

     - Bóng Đá

     Duy Mạnh từng là trụ cột của U23 cũng như tuyển VN dưới thời HLV Miura.

    Ở lần triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam này, 2 cái tên nổi bật của bóng đá Việt Nam là Tuấn Anh và Xuân Trường không góp mặt bởi những lý do khác nhau. Mặc dù vậy, Duy Mạnh vẫn phải cạnh tranh với những cái tên khác như Quang Hải, Đông Triều hay Tiến Dụng... Nói về vấn đề này, Duy Mạnh thà nhận: “Mọi cầu thủ đều bình đẳng, ai có phong độ tốt nhất thì sẽ được xếp đá chính." Duy Mạnh cũng chia sẻ, khi được ban huấn luyện sắp xếp thì dù đá cặp với ai thì anh cũng sẽ cố gắng thể hiện hết mình.

    Được hỏi về mục tiêu trong năm 2017, Duy Mạnh cho biết, anh sẽ cố gắng tập luyện và thể hiện hết mình trên sân, qua đó hy vọng được tham dự SEA Games 2017 sắp tới.

    Một thông tin cũng liên quan đến tuyển U23 Việt Nam. HLV Hữu Thắng bày tỏ mong muốn những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng sẽ là nòng cốt, dìu dắt lối chơi cho các đồng đội U23 Việt Nam. “Tôi có những cầu thủ U23 từng khoác áo ĐT Việt Nam như Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn... Họ sẽ là nòng cốt, dìu dắt lối chơi cho các đồng đội hiểu thêm hơn về lối chơi mà tôi đã xây dựng ở ĐTQG trong năm qua", HLV Hữu Thắng nói.

    Trong năm 2017, ngoài dẫn dắt U23 Việt Nam dự SEA Games 29 (diễn ra vào tháng 8) và Vòng loại U23 châu Á (tháng 7), HLV Hữu Thắng sẽ cùng ĐT Việt Nam đấu vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019. Chiến lược gia xứ Nghệ lạc quan chia sẻ: "ĐT Việt Nam nằm ở bảng C khá nhẹ chung với Jordan, Afghanistan và Campuchia, vì thế chúng tôi có cơ hội thể hiện khả năng của mình. Nếu biết tận dụng tốt cơ hội, ĐT Việt Nam hoàn toàn có khả năng giành vé dự VCK Asian Cup".

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 11:00 04/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...