MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Duy Mạnh, Hùng Dũng cùng đánh giá 1 điều về bảng đấu của ĐT Việt Nam

    10:41 Thứ sáu 19/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Sau khi biết được các đối thủ tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới, cả Đỗ Duy Mạnh và Đỗ Hùng Dũng đều có những đánh giá rất sát sao về bảng đấu của ĐT Việt Nam.

    Lá thăm may rủi đã đưa ĐT Việt Nam lọt vào bảng G cùng với ĐT UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Với kế quả này, không chỉ NHM, các chuyên gia trong nước mà truyền thông châu Á cũng đánh giá rất cao khả năng đi tiếp vào vòng sau của đoàn quân HLV Park Hang-seo.

    Duy Mạnh, Hùng Dũng cùng đánh giá 1 điều về bảng đấu của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Duy Mạnh rất tôn trọng sức mạnh của các đội bóng Đông Nam tại bảng G.

    Tuy nhiên, các tuyển thủ quốc gia Việt Nam vẫn rất thận trọng và dành sự tôn trọng cho tất cả 4 đối thủ của mình. Trên WebTheThao, trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ: "Thẳng thắn mà nói bảng đấu này rất khó khăn cho ĐT Việt Nam. ĐT UAE ở một đẳng cấp khác nhưng 4 đội bóng còn lại đều thuộc khu vực Đông Nam Á đều tương đồng nhau và rất khó để nói trước điều gì.

    Cơ hội của các đội tuyển Đông Nam Á trong bảng đấu này đều như nhau và không thể nói được đội nào mạnh hay đội nào yếu. Bởi trong bóng đá, đội bóng mạnh chưa chắc thắng được đội bóng yếu. Tất nhiên, nếu ĐT Việt Nam thi đấu với tinh thần đoàn kết và chơi hết mình trong từng trận đấu thì chúng ta sẽ đạt kết quả tốt nhất.

    V-League đang diễn ra, các cầu thủ sẽ phải thi đấu và nỗ lực hết mình để có cơ hội được thầy Park triệu tập ở các trận đấu tại vòng loại World Cup sắp tới."

    Duy Mạnh, Hùng Dũng cùng đánh giá 1 điều về bảng đấu của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Hùng Dũng mong muốn ĐT Việt Nam tập trung từng trận đấu một ở vòng loại World Cup 2022.

    Cùng chung quan điểm với người đồng đội ở CLB Hà Nội, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho hay: "Thật sự các đội bóng ở bảng đấu này đều khá tương đồng và không có đội nào vượt trội hơn phần còn lại. Đặc biệt các đại diện Đông Nam Á lại rất hiểu nhau. Vì thế, ĐT Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

    Theo quan điểm của các nhân tôi, ĐT Việt Nam không nên nghĩ quá nhiều đến việc phải đứng nhất bảng mà cần cố gắng, tập trung thi đấu tốt từng trận đấu một. Cơ hội vẫn chia đều cho tất cả các đội. Chúng ta cần chắt chiu điểm số để giành thứ hạng cao nhất có thể."

    Duy Mạnh, Hùng Dũng cùng đánh giá 1 điều về bảng đấu của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với "3 anh em hàng xóm" Thái Lan, Malaysia, Indonesia ở vòng loại World Cup 2022. 

    Đồng quan điểm với 2 hậu bối, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh rất thận trọng với nhóm các đối thủ Đông Nam Á: "Theo cá nhân tôi, mấu chốt của bảng đấu này nằm ở các đội bóng trong khu vực ASEAN, bởi những đội bóng này hiểu khá rõ chúng ta. Đặc biệt hơn nữa, ĐT Việt Nam hiện tại so với các đội trong khu vực chúng ta ở thế cửa trên, nên áp lực của chúng ta sẽ là lớn.”

    Đăng Huy | 10:26 19/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...