MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • Drama bùng nổ, trò hề ở Chelsea gây cười
  • Sao trẻ Bayern tiếc vì chưa được ra mắt tuyển Đức
  • Được chơi bóng cho Bayern Munich, các sao trẻ nghĩ gì về môi trường bóng đá Đức?

    16:48 Chủ nhật 29/12/2019

    BongDa.com.vn 2 cầu thủ trẻ của Bayern Munich, Chris Richards và Taylor Booth vừa có những chia sẻ về trải nghiệm thi đấu ở Đức.

    Trong hai mùa giải gần nhất, Bayern Munich đã cải thiện trong việc tuyển dụng các cầu thủ cho đội trẻ. CLB nước Đức đang sở hữu những "viên ngọc thô" cực kỳ tài năng, chiến lược này sẽ giúp Bayern trong dài hạn vì một số cầu thủ trẻ có thể tham gia vào đội một.

    Die Roten cũng bắt đầu hợp tác với FC Dallas, nơi sẽ chứng kiến một số cầu thủ trẻ được đến Đức thi đấu. Trong đó, gần đây nhất là trường hợp Chris Richards, sau khi được cho mượn một thời gian, hậu vệ sinh năm 2000 đã được Bayern mua đứt vào tháng 1/2019. 

    Sao trẻ Bayern chia sẻ kinh nghiệm thi đấu ở Đức -  Chris Richards và Taylor Booth - Bóng Đá

    Richards ăn mừng sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội dự bị của Bayern vào ngày 3/11/2019.

    Richards đang là trụ cột ở đội trẻ, được tập luyện với đội một trong một vài lần và đang có những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bundesliga.com, Richards so sánh sự khác biệt giữa môi trường bóng đá Đức và quê nhà.

    "Quay trở lại ở Mỹ, chúng tôi từng tham gia hầu hết các trận đấu để giành chiến thắng nhưng ở đây, đẳng cấp của các đối thủ là khá giống nhau trong suốt giải đấu. Bạn sẽ không gặp được một đội bóng yếu vào cuối tuần, hầu hết các đội có thể chơi sòng phẳng với bạn. Đó là sự khác biệt lớn nhất, tôi nghĩ vậy."

    Richards là cầu thủ trẻ đầy tiềm năng và vẫn còn nhiều điều cần học hỏi ở Bayern, các màn trình diễn của Richards cho đội trẻ là một điều đáng khích lệ. Die Roten cần đảm bảo cầu thủ này sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ như thế hiện tại và một ngày nào đó có thể được đôn lên đội một. 

    Sao trẻ Bayern chia sẻ kinh nghiệm thi đấu ở Đức -  Chris Richards và Taylor Booth - Bóng Đá

     Taylor Booth sinh năm 2001.

    Ngoài FC Dallas, Bayern cũng đã chiêu mộ nhiều cầu thủ trẻ từ các đội khác ở giải MLS. Taylor Booth - đồng hương của Richards, đã gia nhập đội chủ sân Allianz Arena từ Real Salt Lake. Cầu thủ của U19 Mỹ đang chơi ở vị trí tiền vệ cho đội dự bị Bayern. 

    Booth cũng đồng ý với Richards về mức độ mãnh liệt của bóng đá Đức. Cầu thủ này tin rằng, ở Đức có nhiều cầu thủ kỹ thuật và tốc độ thi đấu nhanh hơn nhiều so với Mỹ. 

    Rõ ràng Bayern đang có rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng và cần cho phép các cầu thủ này phát triển bằng cách cho mượn hoặc được đôn lên đội một để thể hiện tài năng của họ. Bayern đã trình làng rất nhiều cầu thủ trẻ ở đội một trong nhiều mùa giải qua, sẽ là sự thất vọng lớn nếu không có một cầu thủ nào trở thành trụ cột của đội bóng trong tương lai.

    Văn Phi | 16:18 29/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...