MỚI NHẤT :
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Được Barca quan tâm, sao Man City phản ứng rất bất ngờ

    20:53 Thứ tư 01/05/2019

    BongDa.com.vn Ngôi sao Manchester City phản ứng rất bất ngờ trước sự quan tâm của ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champions League, Barcelona.

    Ngôi sao người Bồ Đào Nha, Bernardo Silva đang có một mùa giải cực kỳ nổi bật trong màu áo Manchester City. Chuyển đến từ Monaco vào mùa hè năm 2017, cầu thủ 24 đã chứng tỏ cho ban lãnh đạo Man City thấy anh hoàn toàn xứng đáng với số tiền 43 triệu bảng họ phải chi trả cho đội bóng đến từ Ligue 1.

    Khả năng đọc trận đấu cực kỳ tốt cùng với việc thường xuyên tung ra những đường chuyền vượt tuyến chính xác, Silva đơn giản là nhân tố không thể thay thế trong cách vận hành lối chơi của HLV Pep Guardiola.

    Bernardo Silva nói về việc chuyển đến chơi cho Barcelona - Bóng Đá

     Bernardo Silva đang trở thành nhân tố chủ lực trong đội hình Man City.

    Riêng mùa giải này, cựu ngôi sao Benfica đã có cho mình được 13 bàn thắng cùng 12 đường chuyền thành bàn. Với phong độ hiện tại, anh nghiễm nhiêm chiếm một vị trí ở đội hình xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh (PFA), đồng thời Silva cũng lọt vào danh sách đề cử cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA

    Theo nguồn tin từ tờ Mirror, Barcelona rất muốn mang cầu thủ 24 tuổi về Camp Nou ngay trong hè này. Tuy nhiên, Silva ngay lập tức đã có động thái đáp trả lời mời gọi đến từ Gã khổng lồ xứ Catalan. Anh cho biết:

    "Tôi không nghĩ gì về điều đó (chuyện chuyển đến Barca chơi bóng). Tôi vừa gia hạn hợp đồng với Manchester City và sau mùa giải này, tôi sẽ có thêm ba năm gắn bó với câu lạc bộ. Tôi đang rất hạnh phúc tại Manchester."

    Cựu ngôi sao Monaco cũng chia sẻ cảm nghĩ về việc đội nhà dừng chân tại tứ kết Champions League.

    "Đó thực sự là một nỗi thất vọng rất lớn. Chúng tôi bị loại khỏi vòng tứ kết trước một đội bóng mà chúng tôi hiểu rất rõ về họ. Ở trận lượt về, chúng tôi đã có một vài khoảnh khắc trong và ngoài sân cỏ với VAR.

    Chúng tôi phải kết thúc mùa giải theo cách tốt nhất có thể và giành được những danh hiệu còn thiếu. Trong mùa giải tiếp theo, chúng tôi sẽ cố gắng một lần nữa để giành được chức vô địch. Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Chúng tôi biết tất cả những mối đe dọa và áp lực rất lớn, nhưng chúng tôi đã quen với những điều này."

    Trường Sơn | 20:21 01/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...