MỚI NHẤT :
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Đừng vội tin lời Jose Mourinho

    19:43 Thứ năm 04/05/2017 | 3

    BongDa.com.vn Trước những lời liên tục ca thán về tình hình của Man United, có lẽ bất kỳ ai cũng cảm thấy ngán ngẩm với đội bóng này. Bởi giai đoạn nước rút và về đích đã ở ngay trước mặt, vậy mà, Man United lại tan hoang lực lượng. Tuy nhiên, một lần nữa, HLV Jose Mourinho đã làm rối thông tin dành cho dư luận.

    HLV Mourinho đã cho rằng, có thể ông sẽ xỏ giày vào sân để thi đấu ở vị trí trung vệ. Rồi, các cầu thủ của Man United có thể dễ dàng chấn thương đến nỗi khi đi vệ sinh, điều này vẫn có thể xảy ra. Những điều ấy là hoàn toàn có thật nếu nhìn vào tình hình hiện tại của Quỷ đỏ.

     - Bóng Đá

     Manchester United đã đón một số thương binh trở lại tập luyện những ngày qua. Ảnh: Daily Mail.

    Tuy nhiên, tình hình chưa đến nỗi bi đát như HLV Mourinho chia sẻ. Bởi thực tế, những Eric Bailly, Paul Pogba, Chris Smalling, Phil Jones và Juan Mata đều đã trở lại tập luyện và sẵn sàng vào sân. Những tín hiệu tích cực này nói lên rằng, Man United vẫn có thể có được đội hình tốt nhất và sẵn sàng chinh chiến cho các trận đấu ở tháng 5 này.

    Tháng 4 giông bão đã trôi qua và Man United đã trả giá bằng những chấn thương phải nghỉ đến hết mùa giải của Zlatan Ibrahimovic, Luke Shaw, Timothy Fosu-Mensah và Marcos Rojo. Trong 4 cái tên này, Ibrahimovic và Rojo là có đóng góp chất lượng nhiều nhất trong những trận đấu vừa qua. Còn Shaw và Fosu-Mensah thì “có cũng được, không có cũng không sao”. Vậy thì, Man United khó khăn về lực lượng ở đâu?

    Sự khó khăn ấy chỉ diễn ra ở những phát biểu của HLV Mourinho mà thôi. Điều này càng cho thấy, vị HLV ấy đang điều khiển và hướng truyền thông cũng như dư luận đi theo ông một cách rất xuất sắc. Điều đó sẽ khiến các cầu thủ được giảm tải mà tập trung cho các cuộc chiến cam go còn đang ở phía trước. Còn những câu chuyện mà HLV Mourinho chỉ trích các học trò phơi đầy trên các mặt báo cũng chỉ là những câu chuyện rất bình thường mà thôi.

     - Bóng Đá

     Đằng sau những phát biểu là các toan tính của HLV Jose Mourinho. Ảnh: Daily Mail.

    Nhìn một cách tích cực, có thể thấy rằng, những lời chỉ trích, kích động và cả nặng lời của HLV Mourinho dành cho các ngôi sao Man United phần nào đó có hiệu quả. Shaw đã có một vài trận đấu tích cực. Jesse Lingard bớt màu mè, Marouane Fellaini tuyệt nhiên nghe lời và hàng loạt “ông sao” khác đều răm rắp nghe theo. Không có bất kỳ sự kháng cự hay chống đối nào.

    Phía sau của những câu chuyện và những phát ngôn của HLV Mourinho, có thể chúng ta không hiểu hết về công việc của người đàn ông này. Cần phải thừa nhận rằng, HLV Mourinho vẫn đang làm tốt công việc của mình ở Old Trafford. Nếu Man United lần lượt vượt qua các chướng ngại phía trước thì có lẽ chúng ta sẽ hiểu thêm về những gì đang xảy ra ở Man United.

    Vì thế, đừng vội tin lời của HLV Mourinho. Tất cả đều là những con tính “đầy tiểu xảo” như những gì mà ông đã từng cho các cầu thủ thể hiện trên sân.

    Su Bin - Thể thao Việt Nam | 19:25 04/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...