MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đừng vội gạt siêu sao này khỏi cuộc đua đến QBV 2019

    22:06 Thứ sáu 25/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Nếu xét phong độ cá nhân lẫn thành tích tập thể, Sadio Mane chẳng hề kém cạnh cái tên nào trong danh sách rút gọn 30 người cuối cùng của danh hiệu QBV 2019.

     Nhìn thoáng qua danh sách rút gọn 30 cái tên cuối cùng của danh hiệu QBV 2019, người ta hẳn sẽ chú ý nhiều đến ba cai tên Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Dễ hiểu thôi, trong năm qua họ là những gương mặt được truyền thông săn đón nhiều nhất, và cũng là ba ứng viên cuối cùng của đề cử FIFA The Best 2019.

    Tuy nhiên, nếu xét về màn trình diễn cá nhân lẫn thành tích tập thể trong năm 2019, Sadio Mane chẳng hề kém cạnh ai trong số ba cái tên trên cả. Ngôi sao người Senegal đã có một năm thi đấu thành công khi ghi được rất nhiều bàn thắng, bao gồm 22 bàn thắng ở Premier League, giúp anh giành được danh hiệu Chiếc giày vàng. Không chỉ có vậy, Mane còn đưa Liverpool đến chức vô địch Champions League 2018/2019.

    Đừng vội gạt siêu sao này khỏi cuộc đua đến QBV 2019 - Bóng Đá

     Messi vừa giành danh hiệu The Best 2019.

    Việc Mane vắng mặt trong danh sách ba cái tên rút gọn của The Best 2019 đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhưng QBV là giải thưởng rất khác biệt của France Football, nơi đây có rất ít chỗ cho sự cảm tính khi hội đồng giám khảo của nó là hàng trăm nhà báo uy tín trên toàn thế giới, những người rất lý tính và giàu chuyên môn.

    Lionel Messi, chủ nhân của giải thưởng The Best 2019 chính là đối thủ nặng ký nhất với Sadio Mane. Mặc dù vậy, M10 có thể đã trải qua một năm rất ấn tượng với vô số bàn thắng, tuy nhiên chỉ mỗi danh hiệu quốc nội thôi vẫn là quá khiêm tốn. Ngược lại, El Pulga thất bại ở Champions League và Copa America.

    Trong khi đó, Sadio Mane chơi bùng nổ và đưa ĐTQG Senegal vào đến trận chung kết CAN 2019. Tầm ảnh hưởng của anh lên một Liverpool đỉnh cao hiện tại cũng là không nhỏ. Anh cùng Salah chính là hai cái tên quan trọng bậc nhất trên hàng công mà Jurgen Klopp đang sở hữu.

    Đừng vội gạt siêu sao này khỏi cuộc đua đến QBV 2019 - Bóng Đá

     Mane là ứng viên nặng ký cho danh hiệu QBV 2019.

    Đánh giá về cơ hội của Mane, huyền thoại Didier Drogba đã nhận xét: "Sau những gì thể hiện ở giải vô địch châu Phi, Champions League và Ngoại hạng Anh, Mane xứng đáng giành Quả Bóng Vàng 2019. Có rất ít cầu thủ có thể làm được những gì cậu ấy đã làm ở Ngoại hạng Anh."

    Đây là nhận xét rất xác đáng nếu nhìn vào năng lực của cầu thủ người châu Phi. Sadio Mane mùa giải năm nay vẫn đang thể hiện phong độ rất cao, anh là cầu thủ hàng đầu của The Kop và hứa hẹn sẽ còn đóng góp nhiều hơn nữa. Hiện tại tiền đạo 27 tuổi đã ghi được 5 bàn thắng, đóng góp 1 kiến tạo sau 8 trận cho Liverpool ở Premier League.

    Nếu năm nay danh hiệu QBV thuộc về siêu sao này, thì đó âu cũng là điều hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của anh.

    Xem video các bàn thắng của Mane cho The Kop:

    Vương Ngọc | 21:25 25/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...