MỚI NHẤT :
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Đừng trách VAR, Chelsea phải nhận kết đắng vì sai lầm của chính mình

    23:27 Thứ ba 18/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Đúng là thắng lợi của MU có dấu ấn không nhỏ của VAR, nhưng The Blues nên tự trách mình trước.

    Vừa qua, Manchester United đã đả bại Chelsea ngay tại thánh địa Stamford Bridge. Với các cổ động viên The Blues, họ có lý do để nuối tiếc khi không thể có điểm ở trận này, nhất là khi các quyết định từ VAR đã gây ra rất nhiều bất lợi cho thầy trò Frank Lampard.

    Dù vậy, nguyên nhân sâu xa khiến cho đội bóng tây London thất thủ ngay tại sân nhà, cũng là lần thứ ba họ thua Man Utd, đó là bởi những sai lầm ở mặt trận chuyển nhượng của đội bóng này. Đúng là nếu Harry Maguire phải nhận một tấm thẻ đỏ sau pha bóng xấu chơi với Batshuayi, mọi chuyện có thể đã khác hơn rất nhiều. Và tương tự, nếu như bàn thắng của Kurt Zouma được công nhận, biết đâu với tinh thần hưng phấn, Chelsea hoàn toàn có thể khép lại trận đấu với một màn lội ngược dòng ấn tượng.

    Trận thua Man Utd phơi bày quá rõ thực trạng của Chelsea - Bóng Đá

    Nếu Michy Batshuayi không phải người đá chính, MU có thể đã bị kết liễu ngay trong hiệp một.

    Thế nhưng nếu đã nói về chữ nếu, thì trước tiên cần phải nói về việc nếu như Chelsea có thể mang về một số 9 ở kỳ chuyển nhượng Đông vừa qua. Tammy Abraham là không đủ để cáng đáng hàng công, đó là điều và người ta đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Và nhìn cái cách Michy Batshuayi phung phí những cơ hội các đồng đội tạo ra, chúng ta lại càng có lý do để cảm thấy khó hiểu với cách làm việc của những người đứng đầu Stamford Bridge.

    Kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua, Chelsea đã được nhắc đến rất nhiều cùng với Edinson Cavani, một người mà việc anh muốn rời Paris Saint Germain đã là rõ như ban ngày. Và giả như ngày hôm qua Cavani đá chính chứ không phải Batshuayi, thì với những cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra trong hiệp một, MU có thể đã bị kết liễu ngay trong 45 phút đầu tiên.

    Trận thua Man Utd phơi bày quá rõ thực trạng của Chelsea - Bóng Đá

    Đúng là VAR đã giúp MU rất nhiều, nhưng Chelsea nên tự trách mình trước.

    Ngoài hàng công ra, hàng thủ cũng là vấn đề với The Blues. Chelsea mùa này đã thủng lưới tới 36 bàn, cao nhất trong nhóm 8 đội dẫn đầu, và nếu xét phạm vi ra 10 đội, thì họ đứng thứ hai. Việc họ cần những sự bổ sung nơi tuyến ba là điều mà từ lâu người ta cũng đã nói tới, nhưng cuối cùng thì cũng không có một cầu thủ phòng ngự nào được đưa về.

    Và cuối cùng là vị trí thủ môn. Đúng là Kepa đang có phong độ không thực sự xứng đáng với số tiền mà The Blues đã bỏ ra để chiêu mộ anh, nhưng rõ ràng ở một trận đấu quan trọng thế này, Willy Caballero không bao giờ nên là người được chọn, nhất là sau khi anh đã mắc sai lầm ngớ ngẩn trong trận đấu với Leicester City.

    Từ đầu mùa, người ta đã dành nhiều lời khen cho Lampard cùng các học trò vì những gì họ đã làm được. Nhưng bây giờ, đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận rằng những vấn đề đang tồn đọng tại Stamford Bridge là không hề ít!

    Xem lại tuyệt tác của Didier Drogba vào lưới Bolton Wanderers:

    Anh Tú | 22:57 18/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...