MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Đừng trách ai cả, Dortmund "phơi áo" vì một Messi quá siêu phàm

    17:33 Thứ năm 28/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Borussia Dortmund vừa thua Barcelona với tỉ số 1-3 trên sân Nou Camp.

    Rạng sán nay, một trong những trận cầu đinh ở lượt trận thứ 5 Champions League đã diễn ra. Borussia Dortmund có chuyến làm khách đầy giông bão trên thánh địa Nou Camp của Barcelona. Nhiệm vụ của đội bóng nước Đức không gì khác chính là 3 điểm, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 ở bảng đấu. Song, kịch bản tồi tệ đã xảy đến với á quân Bundesliga.

    Họ không chỉ chẳng thể giành chiến thắng mà còn bị nhà ĐKVĐ La Liga đánh bại một cách thuyết phục với tỉ số 1-3. Trận thua này của đội bóng vùng Ruhr cùng với việc Inter Milan đánh bại Slavia Praha, Dortmund đã tụt xuống vị trí thứ 3. Điều đó đồng nghĩa thày trò Favre sẽ rơi vào tình trạng khó khăn trong việc đi đến vòng 16 đội trước khi lượt trận cuối diễn ra. Vì NHM quá thất vọng với kết quả này nên họ đã lên tiếng chỉ trích đội nhà. 

    Đừng trách ai cả, Dortmund

     Barca vừa đánh bại Dortmund một cách thuyết phục.

    Mọi người hầu như đều "ném đá" HLV Favre cũng như cách sử dụng nhân sự của nhà cầm quân người Thụy Sỹ trong trận này. Hàng thủ cũng không thoát khỏi tình cảnh ấy bởi tất cả đã có ngày thi đấu dưới sức như mời gọi Barcelona ghi bàn. Song, nếu đánh giá kỹ lưỡng hơn, Dortmund không xứng đáng bị chỉ trích khi Barcelona sở hữu một Lionel Messi quá siêu phàm, một ngôi sao luôn biến cách tỏa sáng ở trận cầu lớn.

    Chân sút người Argentina chính là nhân vật trực tiếp hoặc gián tiếp giúp Barca ghi cả 3 bàn thắng. Trong 90 phút, số 10 đóng góp 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo giúp Luis Suarez cùng Antoine Griezmann lập công. Dĩ nhiên, tầm ảnh hưởng của Messi không chỉ dừng lại ở đó.

    Theo Whoscored, huyền thoại đến từ xứ Tango di chuyển khắp mặt sân, chạm bóng 88 lần, nhiều nhất bên phía đội chủ nhà. Anh còn tung ra 5 cú dứt điểm, thực hiện 11/17 pha đi bóng thành công kèm với việc tạo ra 4 đường chuyền quyết định, thành tích tốt nhất trên sân. 

    Đừng trách ai cả, Dortmund

     Đội bóng nước Đức thất bại vì một Messi quá siêu phàm.

    Ở trận lượt đi, trong bối cảnh Messi chỉ vừa trở lại sau chấn thương nên anh chưa tìm lại cảm giác bóng tốt nhất. Tuy nhiên, may mắn đó đã không tiếp tục đồng hành cùng Dortmund vào rạng sáng nay nên họ phải đối mặt với một Messi phiên bản hoàn hảo nhất. Không phải ngẫu nhiên mà sau trận đấu, HLV Lucien Favre và trung vệ Mats Hummels đều dành những lời khen ngợi cho cầu thủ 32 tuổi. 

    Video Messi lập 3 siêu phẩm vào lưới các đội bóng nước Đức:

    Lữ Phong | 17:15 28/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...