MỚI NHẤT :
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Đừng quá khắt khe với Solskjaer - Man United

    22:17 Thứ năm 18/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Nếu nhìn vào con đường đi tại Champions League năm nay của Man City, Real Madrid hay Juventus thì sẽ thấy Man United của Ole Gunnar Solskjaer không đáng bị nhiều chỉ trích như vậy...

    Nếu là một Manucians, có lẽ không dễ để nuốt trôi thất bại đến 0 - 3 trên sân Camp Nou và bị loại khỏi tứ kết Champions League mà không có được bàn thắng danh dự nào. Nhưng nếu đứng ở vị thế của những CĐV trung lập thì người hâm mộ Man United có thể đón nhận thất bại của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer một cách nhẹ nhàng và khách quan hơn.

    Đầu tiên hãy nói về mức độ tiến xa. Trước khi Solskjaer đến Old Trafford, chính xác là sau khi lá thăm may rủi đẩy Man United gặp Paris Saint Germain tại vòng knock-out Champions League thì mấy ai (kể cả các Manucians) dám tin rằng đội bóng của họ sẽ vượt qua được đội bóng của những Neymar, Kylian Mbappe, Gianluigi Buffon, Angel Di María và Edinson Cavani? Nhưng kết quả thì sao, M.U xuất sắc đánh bại gã nhà giàu nước Pháp để tiến vào tứ kết.

    Hãy nhìn lại, 2 đại gia như Bayern Munich hay Real Madrid còn không vào được tới vòng tứ kết, trong khi đó Man City cùng Juventus - 2 đội được đánh giá cao hơn Man United rất nhiều - cũng dừng chân tại một vòng đấu như Quỷ đỏ mà thôi. Vậy thì xét ở mặt này thôi thì Man United của Solsa cũng đáng được an ủi rồi. Với một HLV chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở Champions League thì thành tích này của Solsa càng xứng đáng nhận được một lời khen.

    Đừng quá khắt khe với Solskjaer - Man United - Bóng Đá

    Dù là ứng viên nhưng Juventus đã bị loại từ vòng tứ kết.

    Kế đến hãy xem đối thủ của Man United, Real Madrid, Juventus, Man City là những đội nào? Như chúng ta đã biết, sau PSG thì Barcelona lại như ngọn núi phía trước mặt Quỷ đỏ. Trong 2 vòng đấu này, Man đỏ đều bị đánh giá thấp, thậm chí là rất thấp. Dẫu vậy, thầy trò Solskjaer đã có trận đấu tuyệt vời tại Paris - một trận đấu có thể nói là để đời. Còn những đội có số má (và cũng là ứng viên vô địch) thì sao? Real Madrid thua một cách muối mặt ngay tại sân nhà và bị Ajax loại với tỷ số không tưởng. Dễ coi hơn một chút, Juventus không chịu trận thua tan nát kiểu 1 - 4 trên sân nhà nhưng việc họ bị Ajax - đội nằm kèo dưới - đánh bại ngay tại Allianz Stadium cũng là điều khó chấp nhận trong lòng CĐV Juve.

    Trong khi ấy, nhà ĐKVĐ Anh Man City, được đánh giá cao hơn Tottenham, nhưng cuối cùng cũng phải rời cuộc chơi bằng một cách cực kỳ đau đớn khi để đối phương ghi tới 3 bàn ở Etihad. Vậy thì với Man United, việc thua một đội được đánh giá cao hơn họ rất nhiều là Barcelona thì có gì phải xấu hổ kia chứ?

     - Bóng Đá

    Ajax đã đánh bại ĐKVĐ Real Madrid. 

    Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, đó chính là tiềm lực của các đội bóng. Real Madrid là ĐKVĐ Champions League, dù họ đã bán đi Cristiano Ronaldo nhưng trong đội hình vẫn còn đó những Gareth Bale, QBV Luka Modric, Sergio Ramos,… cùng hàng loạt ngôi sao khác. Còn Man City đang là đội hình cực kỳ ổn định sau khi được nâng cấp từ nửa tỷ bảng và chừng đó thời gian Pep Guardiola ở đây. Với Juventus, những con người tại Allianz Stadium không thay đổi nhiều mà còn có sự bổ sung siêu sao Ronaldo. Rõ ràng, chỉ cần điểm sơ qua như vậy sẽ thấy rằng các đội bóng này có chất lượng đội hình và sự ổn định hơn hẳn Quỷ đỏ.

    Tuy nhìn bề ngoài Solskjaer được đón nhận một đội hình gồm những con người không đến nỗi nào như Paul Pogba, Romelu Lukaku,… nhưng suy cho cùng điểm xuất phát lên của Solskjaer vẫn thiệt thòi rất nhiều. Đội bóng của ông như một mớ hỗn độn sau khi Jose Mourinho ra đi. Trong đó hàng phòng ngự mong manh chỉ có David De Gea và Victor Lindelof tin cậy được. Phía trên tuyến tiền vệ hay hàng công nhìn đâu cũng thấy được điểm yếu. Vậy thì một nhà cầm quân trẻ tuổi cùng một tập thể nhiều chắp vá như vậy mà vẫn đi đến được tứ kết Champions League như các tên tuổi được đánh giá rất cao khác là Juventus hay Man City thì đáng khen hay đáng trách?

    Đừng quá khắt khe với Solskjaer - Man United - Bóng Đá

     Solskjaer tiếp nhận một đội hình không thật sự mạnh. 

    Nếu như đội bóng do Solskjaer dẫn dắt không phải là Man United - một thương hiệu toàn cầu, và nếu như họ không tạo nên đêm Paris kỳ vĩ trước đó thì có lẽ sự kỳ vọng không lên quá cao. Để rồi khi họ thất bại, sự thất vọng cũng tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng nếu chúng ta có thể bình tâm lại, đừng khắt khe quá thì sẽ thấy rằng việc thầy trò Solskjaer đi đến đây đã tốt lắm rồi, đã đáng khen lắm rồi.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:45 18/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...