MỚI NHẤT :
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • Đừng nghĩ Zidane là kẻ ngốc trong chuyện sử dụng Isco

    11:39 Thứ ba 03/04/2018 | 2

    Trước chuyến đi tới Turin, những "HLV online", chỉ hàng triệu CĐV, liên tục đặt ra dấu hỏi cho Zidane. Họ có dịp múa bút, đòi ông thầy người Pháp phục vụ sự hiểu biết bản thân.

    Trước chuyến đi tới Turin, những "HLV online", chỉ hàng triệu CĐV, liên tục đặt ra dấu hỏi cho Zidane. Họ có dịp múa bút, đòi ông thầy người Pháp phục vụ sự hiểu biết bản thân.

    Điều đó thật sai lầm. Zidane không phải kẻ ngốc trong chuyện sử dụng nhân sự. Nửa tháng qua, chính xác từ sau loạt trận giao hữu của đội tuyển Tây Ban Nha, từ khóa "Isco" trở thành đề tài nổi cộm trên mặt báo. Phong độ chói sáng nơi cựu sao Malaga vô tình đẩy Zidane vào bài toán khó.

    Ông vô hình trung bị truyền thông gây sức ép phải sử dụng tiền vệ 25 tuổi ở trận gặp Juventus. Thứ bóng đá sôi động và đẳng cấp của Isco trước tuyển Đức và Argentina trở thành đòn bẩy cho người hâm mộ được dịp chứng minh tầm hiểu biết, họ tự đặt bản thân vào vai trò HLV dẫn dắt Real.

     - Bóng Đá

     Sử dụng Isco cho trận gặp Juventus đang trở thành bài toán với Zidane.

    "Zidane nên dùng Isco" hay "thật phí phạm nếu Real bỏ quên tiền vệ người Tây Ban Nha"... Những đề tài ấy được các Madridista bàn luận sôi nổi trên diễn đàn. Nếu "Los Blancos" gục ngã trước Juventus tối nay và Isco dự bị, Zidane chắc chắn hứng chịu cơn bão chỉ trích từ làn sóng người hâm mộ.

    Ở Bernabeu, huyền thoại người Pháp luôn sống trong sự hoài nghi mỗi khi đưa ra đấu pháp chiến thuật hay thay đổi nhân sự. Thậm chí có giúp đội nhà chiến thắng đi nữa, người ta cũng tìm đủ mọi lý do để chê bai Zidane. Không bao giờ ông thỏa mãn sự hài lòng của tất cả tín đồ đội bóng.

     - Bóng Đá

     Đội hình dự kiến của Real Madrid gặp Juventus ở lượt đi vòng tứ kết Champions League.

    Nhưng "Zizou" luôn giữ vững lập trường và không bao giờ để tâm đến dư luận. Nhà cầm quân 45 tuổi kiên định với mỗi nước cờ, dù có phải "khai tử" tam tấu "BBC", với Benzema, Bale và Cristiano. Ở Zidane có một thần thái mạnh mẽ, không ngần ngại đứng giữa đám đông và hành động táo bạo.

    Chuỗi thời gian dẫn dắt Real của Zidane chưa tròn 3 mùa , tuy nhiên số danh hiệu giành được chỉ thua duy nhất cố HLV Miguel Munoz. Điều đó chỉ dấu cho sự tài tình và con mắt am tường trong việc sử dụng nhân sự. Huyền thoại người Pháp không cần lời góp ý từ những "HLV online" đang cố tỏ ra hiểu biết.

     - Bóng Đá

     Số đông CĐV Real Madrid cho rằng, Zidane nên dùng Isco tối nay.

    Về trường hợp của Isco, diễn biến câu chuyện đang đi quá đà. Truyền thông gieo suy nghĩ cho người hâm mộ rằng, tiền vệ người Tây Ban Nha như đứa con ghẻ tại Real và không bao giờ được Zidane đoái hoài. Điều này thật hài hước. Thống kê chỉ ra Isco trong giai đoạn lượt đi đá chính 14/19 trận.

    Và chỉ tới giai đoạn hai, thời điểm "Los Blancos" trở lại phiên bản hay nhất, Isco mới bị đánh bật khỏi đội hình xuất phát. Tất cả đều có lý do. Từ sau trận gặp PSG, "Zizou" nhìn ra sự hiệu quả từ sơ đồ 4-4-2 với Asensio và Vazquez nơi hành lang cánh, theo đó ông thay đổi bằng việc đẩy Isco lên ghế dự bị. 

    Bộ đôi Asensio và Vazquez tiếp tục được trọng dụng khi Real đả bại PSG ngay trên đất Pháp. Sự hiện diện của hai tiền vệ này tạo ra cân bằng trong lối chơi của CLB. Thông thường, "Kền kền trắng" dễ hở sườn do Marcelo và Carvajal dâng cao, nhưng với Asensio và Vazquez, điểm yếu này được khắc phục.

    Real Madrid đã thắng 14 trận từ đầu năm 2018.

    Cũng trong giai đoạn hai, "Los Blancos" có số trận ca khúc khải hoàn nhiều hơn lượt đi, đồng thời còn 8 trận chưa đấu. Đó là lúc Isco mất vị trí đá chính với chỉ 2 lần được ra sân từ đầu. Đó không phải vì cựu sao Malaga kém trình, mà bởi những nhân tố khác đá tốt và phù hợp với triết lý Zidane hơn.

     - Bóng Đá

     Nhưng Zidane tự biết làm điều gì tốt nhất cho Real Madrid.

    Isco chưa bao giờ được xem là cầu thủ làng nhàng. Real không hề đánh giá thấp anh. Con số điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 700 triệu euro chỉ dấu cho điều đó. Isco rất hay và sẽ thật phí phạm nếu bỏ quên tiền vệ người Tây Ban Nha. Song, Zidane chẳng phải gã khờ khạo trong làng túc cầu.

    Trước Juventus, nhà cầm quân 45 tuổi tự biết chọn lựa quân bài phù hợp. Và nếu "Zizou" không lựa chọn Isco thì đó cũng chẳng phải tội ác chống lại đám đông. Làm khách trước một đội bóng khó chịu như Juventus hoàn toàn khác khi đá với Getafe. Ở đây, "Bà đầm già" sắm vai đương kim Á quân.

    Real cần một tỷ số an toàn trên đất Turin trước khi về lại Madrid. Và để làm điều đó, họ phải có đội hình được xây dựng sao cho cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Lẽ đó, những Madridista đừng ngạc nhiên khi thấy Isco có mặt trên ghế dự bị và Real Madrid ra sân với sơ đồ 4-4-2.

    Hơn hết, tự "Zizou" sẽ biết mình đang làm gì.

    Nguyên Trí | 10:39 03/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...