Sơ đồ mà HLV Joachim Loew sử dụng cho tuyển Đức trong hai trận đấu vừa qua là 4-2-3-1. Goetze là người chơi cao nhất trên hàng công, hỗ trợ cho anh là những Julian Draxler, Mesut Ozil và Thomas Muller. Goetze dù chơi vị trí cao nhất nhưng lại thường xuyên lùi về cùng hàng tiền vệ của tuyển Đức đã khiến Die Mannschaft sẽ gần như chơi với đội hình không có một trung phong cụ thể.
Tuyển Ukraine không phải là đối thủ của tuyển Đức nên họ đã chọn lối chơi phòng ngự kín kẽ và tập trung số đông. Điều này đã dẫn đến sự khó khăn cho tuyển Đức trong việc triển khai lối chơi với số 9 ảo Goetze. Những gì diễn ra trên cũng cho thấy điều đó khi tuyển Đức với Thomas Muller thường xuyên băng vào vòng cấm hơn là Goetze, người được bố trí dạt cánh mỗi khi có Muller băng lên.
Điều tương tự ấy đã diễn ra trong trận đấu với tuyển Ba Lan. Goetze chỉ có 38 lần chạm bóng và thường xuyên nhận được những cái lắc đầu ngao ngán từ các khán đài. Và cũng một lần nữa, trung phong Goetze rất ít lần có mặt ở gần khung thành của tuyển Ba Lan. Ngược lại, Goetze chơi khá xa, di chuyển rộng và có cảm tưởng, Goetze được chơi khá tự do.
Vì thế, những vệ tinh xung quanh của Goetze thường khó tìm thấy đích đến cuối cùng trong những pha phối hợp nhóm, phối hợp 1-2 hoặc các tình huống vỗ mặt đối thủ. Chính vì thi đấu không hiệu quả và thường lùi sâu nên trong cả hai trận đấu vừa qua, Goetze hay giẫm chân các đồng đội và khiến tuyển Đức chậm nhịp trong triển khai thế trận.
Điều này cũng dẫn đến việc Goetze khó có đóng góp cụ thể vào lối chơi chung của toàn đội. Việc kết nối với các vệ tinh xung quanh của Goetze cũng tỏ ra thiếu hiệu quả và thiếu tính đột biến cần có. HLV Joachim Loew không hiểu có tiếp tục sử dụng Goetze như hai trận vừa qua hay không thì chưa ai rõ nhưng sơ đồ 4-2-3-1 gần như đã được định hình. Và ở đó, người ta đã chỉ ra điểm yếu nhất của tuyển Đức chính là Goetze.
Nếu tuyển Đức chơi với một trung phong thực thụ, có lẽ họ đã không quá khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương như vừa qua. Một trung phong kiểu Mario Gomez sẽ giúp tuyển Đức sẽ có nhiều giải pháp hơn trong vòng cấm thay vì một Goetze thi đấu theo kiểu hoàn thành vị trí. Cộng thêm việc Goetze không thường xuyên thi đấu trong màu áo của Bayern Munich cũng là nguyên nhân khiến anh không có phong độ tốt nhất.
Vậy thì, đừng ép Goetze ở vị trí trung phong ở những trận đấu tiếp theo, đặc biệt là ở vòng đấu knock-out. Điều đó rất nguy hiểm vì tuyển Đức gần như sẽ chấp người còn Goetze lại không thể thoải mái thi đấu ở vị trí không phải của anh. Đừng ép một tiền vệ tấn công và không có phong độ ổn định chơi vị trí trung phong bởi đó là điều không tưởng với Goetze.
(Bạn đọc: Su Bin)