MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Đức ghi 3 bàn vào lưới Hà Lan, Van Dijk bị so sánh với Lovren

    06:22 Thứ hai 25/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội tuyển Hà Lan vừa có một trận thua đáng tiếc trước "gã hàng xóm" Đức.

    Đội tuyển Đức vừa có trận ra quân tại vòng loại EURO 2020 trước Hà Lan, đội đã thắng đậm Belarus 4-0 vài ngày trước. Trận đấu diễn ra khá cân bằng với mỗi đội làm chủ thế trận một hiệp. Bị dẫn trước 2-0 ở hiệp 1, Cơn lốc màu da cam đã có một pha san bằng tỷ số ấn tượng, tuy nhiên bàn thắng phút cuối của Nico Schulz đã khiến Hà Lan trắng tay ngay trên sân nhà.

    Đáng nói, ở tình huống ghi bàn thứ 2 của Cỗ xe tăng, các cầu thủ Hà Lan đã lui về khá dày ở trước cầu môn nhưng vẫn không thể ngăn cản cú sút vào góc chết của Serge Gnabry. Virgil van Dijk, người ở gần với Gnabry ở tình huống đó, đã bị so sánh với những chân phòng ngự tệ nhất Ngoại hạng Anh.

    Đức ghi 3 bàn vào lưới Hà Lan, Van Dijk bị so sánh với Lovren - Bóng Đá

    Gnabry đã có một bàn thắng vô cùng đẹp mắt vào lưới Hà Lan.

    Một khán giả viết trên mạng xã hội: "Gnabry đã khiến Van Dijk trông giống như Mustafi và tôi đang ngồi đây tự hỏi làm thế nào mà Arsenal lại định bán cậu ta với giá 5 triệu", người khác nói: "Gnabry khiến Van Dijk trông giống Lovren."

    Tuy vậy, hàng loạt người hâm mộ Liverpool đã chỉ ra đó là một tình huống không thể cản phá với bất cứ hậu vệ nào: "Haha! Người ta đang cố chỉ trích cầu thủ bởi một điều họ không hề làm? Gnabry ghi một bàn tuyệt hảo vào lưới Hà Lan và Van Dijk mặc định là người có lỗi."

    Thanh Vũ | 05:15 25/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...