Đức có thoát khỏi lời nguyền của các nhà vô địch Pháp, Ý và Tây Ban Nha?
13:04 Thứ hai 18/06/2018
BongDa.com.vn Thất bại ngay trận xuất quân báo hiệu chặng đường bảo vệ ngôi vương khó khăn của Đức tại World Cup 2018.

Tất cả làng túc cầu đều hướng mắt về sân Luzhniki để theo dõi màn trình diễn của đương kim vô địch thế giới Đức. Thầy trò Joachim Low đã tạo nên cơn địa chấn khi bất ngờ gục ngã trước Mexico. Lần đầu tiên kể từ năm 1982, Die Mannschaft để thất bại trong trận mở màn World Cup

Đức sẽ trở lại sau trận thua sốc trước Mexico - Bóng Đá

 Đức bất người thua trước Mexico.

Ở lần đối đầu gần nhất tại Confederations Cup, đội bóng châu Âu đã đè bẹp Mexico 4-1. Việc triển khai lối chơi tấn công dồn dập, Đức liên tiếp gây sức ép lên khung thành đối phương. Các cầu thủ tận dụng các khoảng trống và kết liễu đại diện Bắc Mỹ.

Thế nhưng, trận đấu đêm 17/6, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Lối đá của Đức nhanh chóng bị HLV Juan Carlos Osorio bắt bài. Các đường lên bóng hay thậm chí những pha tổ chức tấn công của Die Mannschaft đều bị Mexico dễ dàng phá vỡ. Chưa dừng lại ở đó, việc thiếu chắc chắn nơi hàng phòng ngự buộc thầy trò Low trả giá.

Kimmich cho thấy sự non nớt ở đấu trường thế giới khi quá ham bóng và bỏ vị trí. Cánh của ngôi sao Bayern bị đối phương khai thác. Cuối cùng, trong một phút lơ là, Hirving Lozano tung cú sút, đánh bại Neuer đem về bàn thắng quý giá cho Mexico.

Đức sẽ trở lại sau trận thua sốc trước Mexico - Bóng Đá

 HLV Joachim Low vẫn còn nhiều việc phải làm nếu không muốn bị loại ngay tại vòng bảng.

Các ngôi sao khác trong đội hình Đức cũng cho thấy vấn đề. Dù có kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, Toni Kroos cùng Sami Khedira vẫn không thể vực dậy tuyến giữa. Các đường bóng đều được đẩy ra 2 biên hơn là đánh thẳng vào trung lộ. Chưa kể, bộ đôi trung vệ Mats Hummels, Jerome Boateng quá dễ vỡ. Cả 2 tỏ ra yếu kém trong việc truy cản đối phương. Nếu không có sự xuất sắc của Neuer, tỷ số trận đấu sẽ không dừng lại ở 1-0.

Đức gặp vô vàn khó khăn sau thất bại ở trận mở màn. Đội bóng sẽ đối đầu với Thụy Điển vào ngày 23/6. HLV Joachim còn nhiều việc phải giải quyết. Các vị trí cần được thay đổi, Sebastian Rudy hoặc Ilkay Gundogan sẽ là những cái tên được cân nhắc ở hàng tiền vệ. Ngoài ra, chiến lược gia người Đức cũng phải cảnh tỉnh Mats Hummels, Jerome Boateng. 

3 trong số 4 nhà vô địch gần nhất đều bị loại ở vòng bảng ở kỳ World Cup kế tiếp: Pháp vào năm 2002, Ý vào năm 2010 và Tây Ban Nha vào năm 2014. Đây là lời cảnh báo đối với đội tuyển Đức. Nếu không lập tức thay đổi và từ bỏ niềm kiêu hãnh của nhà đương kim vô địch, Die Mannschaft sẽ có kết cục bi thảm tại đấu trường thế giới năm nay.

Đức vẫn còn 2 trận đấu với Thụy Điển và Hàn Quốc. Dù không được đánh giá cao, tuy nhiên, cả 2 cái tên sẽ gây không ý khó dễ cho thầy trò Joachim Low. Đã tới lúc, Die Mannschaft chứng tỏ bản lĩnh của một ông lớn và hơn cả là bản lĩnh nhà vô địch. Đội bóng luôn được đánh giá cao ở lối chơi cũng như đội hình, giờ đây, họ cần 1 chiến thắng để lấy lại niềm tin của cổ động viên.

Bạch Băng | 12:46 18/06/2018