MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Đức Chinh đe dọa vị trí của Công Phượng ở U22 Việt Nam

    11:55 Thứ năm 13/07/2017

    Liên tục nổ súng trong những trận đấu tập gần đây của U22 Việt Nam, tiền đạo Hà Đức Chinh đang khiến Công Phượng lo lắng trong cuộc đua giành suất đá chính trên hàng công.

    Từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, HLV Hữu Thắng luôn dành cho những cầu thủ giàu kỹ thuật của HAGL như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn… sự ưu ái lớn. Theo đó, mỗi lần tập trung thường có rất đông cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG góp mặt. Và những cầu thủ nổi bật như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… thường mặc nhiên giành cho mình một suất đá chính trong đội hình là điều không phải lạ.

     - Bóng Đá

     Công Phượng đang bị Đức Chinh gây áp lực.

    Tuy nhiên, trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2018 và SEA Games 29, vị trí của Công Phượng ở đội tuyển U22 Việt Nam đang bị đe dọa bởi sự vươn lên mạnh mẽ của tiền đạo Hà Đức Chinh từ CLB SHB Đà Nẵng. Theo đó, kể từ khi đội tuyển U22 Việt Nam tập trung và tập luyện tại Hà Nội từ ngày 3/7 vừa qua, trong những buổi tập đối kháng, Đức Chinh đều “nổ súng” ghi điểm với Hữu Thắng. Trong khi đó, Công Phượng mới chỉ có duy nhất một lần lập công trong các buổi tập của U22 Việt Nam.

    Mới nhất, trong trận đấu tập với CLB Viettel chiều ngày 12/7, Quang Hải và Đức Chinh chính là những người góp công vào chiến thắng 2-1 của U22 Việt Nam trước đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhất 2017. Trong khi đó, cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng nhất là Công Phượng vẫn “tịt ngòi”.

    Trong ngày hôm nay, tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ về nước hội quân cùng các đồng đội chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2018 và SEA Games 29. Sự có mặt của tiền vệ người Tuyên Quang giúp HLV Hữu Thắng tăng cường chất lượng hàng tiền vệ nhưng cũng khiến hàng công đội tuyển U22 Việt Nam chật trội hơn. Điều này khiến cho cuộc cạnh tranh giành suất đá chính trên hàng công giữa Đức Chinh và Công Phượng càng trở nên gay gắt.

    Sau chiến thắng trước CLB Viettel chiều ngày 12/7, Đức Chinh thừa nhận vẫn chưa hài lòng. Anh cho rằng nếu mình chịu di chuyển hơn, ghi thêm 1-2 bàn thắng nữa thì sẽ tốt hơn nhiều. Điều này đang khiến Công Phượng đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức khi mà hai giải đấu lớn đang đến gần.

    Hoàng Nam | 10:54 13/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...