MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Đủ rồi, đã đến lúc Man United tạm biệt 'của nợ' 16 triệu bảng

    11:15 Chủ nhật 24/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Manchester United nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt là vị trí hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

    Nhiều nguồn tin uy tín khẳng định, HLV Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn sẽ được trao cho bản hợp đồng dài hạn tại Man United chính vì thế, ngay từ thời điểm này, chiến lược gia người Na Uy đã lên kế hoạch chuyển nhượng cho Quỷ đỏ.

    Theo đó, ngoài việc tăng cường nhân sự trên hàng công, vị trí hàng thủ cũng khá quan trọng. Rất có khả năng đội chủ sân Old Trafford sẽ bổ sung ít nhất 2 tân binh ở mặt trận phòng ngự ở phiên chợ Hè. Nhưng trước tiên, Man United cần đẩy đi những cái tên không còn nằm trong kế hoạch.

    Đủ rồi, đã đến lúc Man United tạm biệt 'của nợ' 16 triệu bảng Marcos Rojo - Bóng Đá

     Rojo nhiều khả năng phải ra đi.

    Một trong số đó chính là Marcos Rojo. Mới nhất, BLĐ Man United đã cho phép Marcos Rojo quay trở về quê nhà Argentina để tập luyện cùng câu lạc bộ cũ Estudiantes. Cầu thủ năm nay 29 tuổi chỉ xuất hiện 3 lần ở mùa giải này, không 1 trận nào dưới sự chỉ đạo của Ole Gunnar Solskjaer.

    Tại thời điểm này, Rojo còn 2 năm trong hợp đồng của mình, với Man United có một tuỳ chọn tự động gia hạn thêm 1 năm. Theo The Sun, Rojo đang được nhiều CLB châu Âu chú ý với Everton là CLB quan tâm khá sít sao, nhưng mức lương 100.000 bảng mỗi tuần có thể khiến Toffees bỏ cuộc.

    Chấn thương dai dẳng và chưa từng góp mặt 1 phút nào dưới thời Solskjaer. Đây là lý do vì sao Man United nên làm điều đúng đắn và đưa Marcos Rojo vào danh sách cần phải bán đứt trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

    Man United cần nhiều hơn ở hàng thủ

    Marcos Rojo là một hậu vệ chất lượng, hội tụ đủ điều kiện và tài năng để trở thành ngôi sao hàng phòng ngự Manc United. Tuy nhiên, chấn thương liên miên đã ngăn cản sự thăng tiến của Rojo. Kể từ sau World Cup 2018, Rojo gần như mất tích hoàn toàn.

    Rojo đã chơi 53 trận kể từ đầu mùa giải trước, điều này có nghĩa là hậu vệ người Argentina khó có thể nằm trong kế hoạch của HLV Solskjaer hoặc bất kỳ ai lên ngồi ghế nóng Old Trafford cho một vị trí thường xuyên trong đội.

    Đủ rồi, đã đến lúc Man United tạm biệt 'của nợ' 16 triệu bảng Marcos Rojo - Bóng Đá

     Rojo thường xuyên chấn thương.

    Kể từ khi Solskjaer lên thay thế Jose Mourinho, Rojo thậm chí còn không có cơ hội đá một trận nào cho Man United. Hiện tại, Chris Smalling và Victor Lindelof là sự lựa chọn đầu tiên của Solskjaer, chưa kể Eric Bailly và Phil Jones luôn sẵn sàng thi đấu.

    Vì vậy, sau tất cả, đây là lúc thích hợp để Man United ra giá bán đứt Rojo trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Họ có thể cắt giảm được quỹ lương, đồng thời tìm mua một trung vệ đẳng cấp khác có thể ra sân hàng tuần và trở thành cặp đôi ăn ý với Lindelof.

    Kết luận

    Rojo, gia nhập Man United với giá 16 triệu bảng vào năm 2014, là một cầu thủ giỏi, nhưng lại không may mắn với việc dính khá nhiều ca chấn thương. Ở chiều ngược lại, Man United không nhất thiết cứ giữ chân một cầu thủ không thể đóng góp cho đội bóng nhiều như mong đợi.

    Do đó, đưa Rojo vào danh sách chuyển nhượng mùa Hè là một lựa chọn khả thi và hợp lý.

    Video tài năng của Marcos Rojo:

    Tiểu Lam | 10:58 24/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...