MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Dù Mourinho ra đi, những cái tên này cũng chẳng có tương lai ở MU

    12:47 Thứ tư 19/12/2018

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 cái tên mà cho dù Mourinho có ra đi cũng không thể tỏa sáng ở MU.

    1. Lukaku

    Lukaku là 1 trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Manchester United dưới thời Mourinho. Ngôi sao người Bỉ nghiễm nhiên trở thành ngôi sao chủ chốt cũng như gánh vác hàng công "Quỷ đỏ". Mùa giải đầu tiên, dù vẫn còn tranh cãi, tuyển thủ số 9 thi đấu tương đối ổn định và đóng góp không ít cho đội nhà.

    Mourinho có ra đi, những có tên này cũng không có tương lai ở MU - Bóng Đá

    Lukaku sẽ không còn tương lai ở Old Trafford.

    Thế nhưng, từ khi mùa giải 2017/2018 bắt đầu, Lukaku sa sút không phanh. Chân sút 25 tuổi liên tục tịt ngòi dù vẫn được chiến lược gia người Bồ Đào Nha tạo điều kiện hết nấc. Đúng là lối đá, khủng hoảng tại Old Trafford ảnh hưởng không ít tới anh song bản thân tiền đạo số 9 cũng nên tự xem xét lại bản thân. Vấn đề của cựu sao Everton không chỉ 1 mà là rất nhiều.

    Về khoản dứt điểm, Lukaku đọc tình huống và chạy chỗ kém. Không những vậy, ngôi sao người Bỉ còn tỏ ra thiếu ăn ý trong các pha phối hợp tấn công với đồng đội. Chưa kể, chân sút 25 tuổi còn chậm chạp, vụng về khi xử lý bóng. Tâm lý thi đấu yếu, thiếu bản lĩnh càng khiến anh không thể tỏa sáng, đặc biệt trong những trận cầu quan trọng.

    Minh chứng cụ thể và gần nhất vẫn là màn trình diễn của Lukaku trước Liverpool ở vòng 17 Premier League. Bộ mặt tệ hại và không 1 chút hiệu quả nào của tiền đạo người Bỉ góp công không nhỏ khiến MU gục ngã bẽ bàng. Rõ ràng, không tự bản thân cải thiện và tiến bộ, cho dù HLV nào ở Old Trafford, Lukaku cũng không có tương lai.

    2. Paul Pogba

    Khi MU chính thức thông báo chia tay Mourinho, rất nhiều ánh mắt hướng về Pogba. Ngôi sao người Pháp được cho rằng là người hài lòng nhất sau quyết định của Ban lãnh đạo CLB. Vốn dĩ thời gian qua, cuộc chiến giữa "Người đặc biệt" và tuyển thủ số 6 chưa bao giờ kết thúc. Chưa kể, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng là nhân tố chính khiến "bom tấn" 89 triệu bảng đánh mất bản thân.

    Mourinho có ra đi, những có tên này cũng không có tương lai ở MU - Bóng Đá

    Nếu giữ thái độ thi đấu như vậy, cũng chẳng ai cứu được Pogba.

    Mou đã ra đi, Pogba có thể thoải mái với cuộc sống ở Old Trafford. Nhưng điều này không đồng nghĩa tương lai và sự nghiệp của tiền vệ 25 tuổi sẽ khởi sắc trở lại. Vấn đề với ngôi sao số 6 không chỉ nằm "Người đặc biệt" mà còn về thái độ thi đấu của anh.

    Đầu tiên, phải nhắc đến thời gian lượt về mùa giải 2017/2018, khi Sanchez xuất hiện ở MU, Pogba đã bắt đầu có biểu hiện không hợp tác. Anh liên tục thể hiện sự bất mãn với HLV vì không còn là số 1 đội nhà. Sau đó, hàng loạt mâu thuẫn xảy ra, thậm chí cả công khai chỉ trích Mourinho, mọi chuyện ngày càng trở nên tệ hại.

    Rõ ràng, trong khi CLB khó khăn, khủng hoảng, thay vì tập trung thi đấu thi tuyển thủ người Pháp lại lao đầu vào lùm xùm và để phong độ sa sút tệ hại. So với những gì Mou gây nên, lỗi lầm của Pogba cũng không hề nhỏ. Bản tính ngôi sao, tự đánh giá bản thân số 1, nếu không sửa đổi thì cũng chẳng ai giúp được anh trong thời gian tới ở MU.

    3. Alexis Sanchez

    Đúng là bầu không khí hỗn loạn ở MU gây ảnh hưởng không nhỏ đến Sanchez, song, ngôi sao 27 tuổi cũng nên tự trách bản thân mình. Rõ ràng, để phong độ sa sút, tội lỗi đầu tiên thuộc về tiền đạo số 7. Với một cầu thủ tầm vóc thế giới, chân sút Nam Mỹ cần giữ được cái đầu lạnh và miễn nhiễm với mọi tình huống.

    Mourinho có ra đi, những có tên này cũng không có tương lai ở MU - Bóng Đá

     Sanchez dở do bản thân nhiều hơn do Mou.

    Đáng lẽ ra, chứng kiến đội nhà lụn bại như vậy, Sanchez cần nỗ lực, luyện tập chăm chỉ hơn để cứu vớt mọi thứ. Thế nhưng, anh lại để cảm xúc cá nhân chi phối, gây hấn với HLV, kết bè cánh với đồng đội và có ý định ra đi.

    Lối đá của Mourinho đúng là không hợp với Sanchez. Nhưng, trong nhưng lần được tạo cơ hội ở vị trí yêu thích, tuyển thủ Chile cũng chẳng thể hiện được nhiều. Cũng giống 2 cái tên trên, tiền đạo số 7 nên tự thay đổi hơn là trông chờ vào một ai đó.

    Bạch Băng | 12:45 19/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...