MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Dư luận Hàn Quốc tìm cách để Son Heung-min khỏi đi lính

    19:00 Thứ sáu 12/01/2018

    Tiền đạo Son Heung-min đang sống trong ngày tháng đỉnh cao của sự nghiệp với liên tiếp những bàn thắng ghi được. Nhưng đó cũng là lúc người hâm mộ Hàn Quốc cảm thấy lo lắng.

    Son Heung-min đã ghi được 10 bàn trên mọi mặt trận mùa này. Theo English.Chosun, giá chuyển nhượng của anh tăng vọt đáng kể dựa trên một nghiên cứu mới đây. Tiền đạo người Hàn Quốc được định giá 72.6 triệu euro, tăng 61.7% so với năm ngoái và hiện tại đứng thứ 56 trong danh sách.

    Trong bối cảnh vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra hè này, phong độ chói sáng của Son Heung-min đã chinh phục và mang đến niềm tin cho người hâm mộ Hàn Quốc. Nhưng giữa sự hào hứng đó, nhiều CĐV bắt đầu lo lắng vì Son Heung-min phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

     - Bóng Đá

     Son Heung-min đang có phong độ tốt mùa này.

    Tại Hàn Quốc, mọi nam thanh niên bắt buộc phải đi nghĩa vụ quân sự đủ 2 năm. Điều luật áp dụng với tất cả mọi người, kể cả ngôi sao hay bất kỳ công dân nào khác trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Trường hợp của Son Heung-min cũng không ngoại lệ.

    Mới đây, một lượng fan được cho rằng "rất quan tâm" đến tương lai Son Heung-min cùng nhau tìm hướng giải quyết, theo đó giúp tiền đạo Tottenham không phải đi lính. Họ hy vọng sẽ có một cơ chế mới cho trung phong người Hàn Quốc, ví dụ nộp thuế hoặc tạm hoãn việc đi lính tới khi giải nghệ.

    "Phục vụ quân đội là nghĩa vụ bắt buộc với bất kỳ nam công dân trưởng thành nào, song chúng ta vẫn có thể linh hoạt với một vài trường hợp như Son chẳng hạn," độc giả Zeus bày tỏ quan điểm, nhấn mạnh việc yêu cầu cựu sao Leverkusen nộp thuế cũng là cách hỗ trợ tài chính cho quốc phòng nước nhà.

     - Bóng Đá

     Tại Hàn Quốc, thực hiện nghĩa vụ quân sự là bắt buộc với mọi nam thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự.

    Một tài khoản khác có tên Cacao Nibs đề xuất ý tưởng hoãn nghĩa vụ quân sự cho Son Heung-min tới năm 35 tuổi. Quan điểm này được người dùng Internet khác đồng tình, cho rằng chính phủ nên áp dụng điều luật đặc biệt cho các VĐV, theo đó hoãn việc phải đi lính tới khi họ giải nghệ.

    Ở Hàn Quốc, Son Heung-min là một trong những ngôi sao chiếm được nhiều tình cảm nhất từ người hâm mộ. Năm ngoái, anh vượt qua huyền thoại Cha Bum-kun để trở thành cầu thủ Hàn Quốc ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải ở châu Âu khi bỏ túi 21 bàn thắng trên mọi mặt trận.

    Kỷ lục này trước đó được nắm giữ bởi Cha Bum-kun, đã ghi 19 bàn cho đại diện nước Đức Bayer Leverkusen trong mùa giải 1985-1986.

    Cuộc khảo sát gần đây trên trang Gallup cũng chỉ ra Son Heung-min là gương mặt có tầm ảnh hưởng nhất tại Hàn Quốc, nhận được 38.1% ủng hộ, cao hơn rất nhiều so với người đứng thứ nhì là nữ hoàng trượt băng đã giải nghệ Kim Yu Na, 13.4%.

     - Bóng Đá

     Dư luận Hàn Quốc đang chia rẽ vì tương lai Son Heung-min.

    Dù vậy, vẫn có đám đông dư luận không ủng hộ trì hoãn việc tham gia nghĩa vụ quân sự của Son Heung-min. Họ cho rằng chính phủ nước này đã có dự thảo rõ ràng cho các nam VĐV, trong đó cá nhân nào đạt được thành tích cao ở cấp độ Olympic sẽ được miễn đi lính.

    Cụ thể, nếu VĐV giành được huy chương tại Olympic hoặc HCV ở Asian Games, cá nhân đó sẽ không phải nhập ngũ.

    Một người dùng Internet có tên Who's This cho rằng áp dụng chế độ đặc biệt với những ngôi sao thể thao là điều không công bằng và thiếu tôn trọng với Hiến pháp Hàn Quốc.

    "Chúng ta đã có chính sách rõ ràng cho các VĐV nam làm sao để không phải nhập ngũ rồi. Son đã có điều đó nhưng không tận dụng được. Vậy tại sao lại phải ưu ái thêm cho anh ta?", một blogger cho biết.

    Luật Hàn Quốc quy định mọi công dân nam đủ điều kiện sức khỏe phải thực hiện ít nhất 21 tháng trong quân ngũ trước tuổi 28. Điều này đồng nghĩa Son Heung-min chỉ có thể đá bóng ở nước ngoài tới tháng 7/2019. Để không phải đi lính, tiền đạo này phải giúp tuyển Hàn Quốc vô địch Asian Games 2018, theo Telegraph.
    Nguyên Trí | 18:18 12/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...