MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Dù gì các cầu thủ HAGL cũng đã lớn

    10:29 Chủ nhật 15/05/2016

    Những tin đồn về việc các cầu thủ HAGL “bật” lại HLV của mình đang được lan truyền, và dù chỉ là lời đồn thổi không căn cứ, thì cũng có nhiều điều đáng nói.

    (BongDa.com.vn) – Những tin đồn về việc các cầu thủ HAGL như Hồng Duy, Đông Triều đang “bật” lại HLV của mình đang được lan truyền, và dù chỉ là lời đồn thổi không căn cứ, thì cũng có nhiều điều đáng nói.’

    Có hay không chuyện Đông Triều, Hồng Duy (ảnh) “bật thầy” ở HAGL? Ảnh: Quang Thịnh.
    Có hay không chuyện Đông Triều, Hồng Duy (ảnh) “bật thầy” ở HAGL? Ảnh: Quang Thịnh.
    Đ
    ối với nhiều người Việt Nam hâm mộ lứa U19 HAGL vài năm trước, hình ảnh các cầu thủ mà họ yêu thích luôn được “đóng khung” là những cậu bé ngoan hiền, lễ phép, đá bóng không toan tính. Nhưng sự thật là, hiện giờ lứa cầu thủ đó đều đã 20 – 21 tuổi, đã trưởng thành và có công bằng cho họ không khi chúng ta ép họ phải luôn giữ hình ảnh “học sinh ngoan hiền”?

    Một cầu thủ luôn cần cá tính riêng, đó là một điều tốt chứ không xấu. Trong một đội bóng cầu thủ có thể góp ý chiến thuật với HLV hoặc đơn giản nêu lên ý kiến của mình, về vị trí thi đấu chẳng hạn, để giúp ích cho đội bóng. Người HLV giỏi là người biết cách lắng nghe và ghi nhận nếu cầu thủ nói đúng, hoặc chỉ ra cái sai nếu ý kiến của cầu thủ là chưa chuẩn. Từng có giai đoạn ngôi sao Dennis Bergkamp than phiền trực tiếp với HLV Arsene Wenger về việc ông luôn thay anh sau phút 70, nhưng Wenger đã nhanh chóng chỉ ra số liệu thống kê cho thấy thời điểm đó Bergkamp không đạt thể lực tốt trong 20 phút cuối trận, và anh phải tâm phục mà chấp nhận quyết định của ông thầy.

    Vậy nên, nếu thật sự ở HAGL có chuyện một số cầu thủ nói chuyện với HLV về việc chiến thuật hay sở trường thi đấu,… thì cũng không phải là chuyện gì quá to tát, thậm chí nếu mâu thuẫn nhau tới mức bị HLV phạt thì cũng không có gì lớn cả, trong cuộc đời mình Sir Alex từng phạt rất nhiều ngôi sao không nghe lời ông đấy thôi.

    Cầu thủ Đông Triều có thể bị ảnh hưởng nặng bởi những tin đồn mâu thuẫn với thầy thời gian gần đây. Ảnh: Quang Thịnh.
    Cầu thủ Đông Triều có thể bị ảnh hưởng nặng bởi những tin đồn mâu thuẫn với thầy thời gian gần đây. Ảnh: Quang Thịnh.

    Nhưng còn một vấn đề khác cần quan tâm, đó là vì các cầu thủ HAGL đã lớn, nên rất cần phải có một HLV giỏi trị quân. Thực tế HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn đang làm khá tốt công việc của mình từ sau khi thay thế thầy “Giôm”, tuy nhiên ông có đủ khả năng để “cầm” một đội quân có trình độ chuyên môn tốt hay không thì có lẽ lãnh đạo HAGL phải xem xét. Nếu HLV Quốc Tuấn có đủ sức tạo uy thế, uy tín với cầu thủ thì mọi chuyện không phải lo, nhưng nếu ngược lại thì nó lại ẩn chứa nguy cơ khá lớn.

    Nhìn chung, tin đồn sẽ vẫn đeo bám đội bóng phố Núi, vì họ là CLB luôn nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Và tin đồn lần này xem ra cũng không có gì phải bàn, nếu chúng ta chấp nhận những cầu thủ HAGL giờ đây đã “đủ lông đủ cánh” chứ không còn là những cậu bé ngày xưa, điều quan trọng là phải có người hướng cho họ trở thành những người đàn ông đúng nghĩa.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...