MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Dự đoán chung kết UEFA Nations League: Ronaldo sẽ đưa Hà Lan trở về mặt đất

    18:54 Chủ nhật 09/06/2019

    BongDa.com.vn Hà Lan đang có phong độ bay cao, nhưng kinh nghiệm của Bồ Đào Nha trong những trận cầu đỉnh cao sẽ giúp họ vượt qua thầy trò Ronald Koeman.

    ĐT Hà Lan đang bay rất cao tại Châu Âu thời điểm này, họ vượt qua 2 nhà vô địch thế giới gần đây là Đức và Pháp để lọt vào VCK UEFA Nations League. Tại đây, đoàn quân của Ronald Koeman tiếp tục đánh bại ĐT Anh, đội hiện đang có phong độ tốt thời điểm này. Nhưng sẽ là quá sớm để từ những dữ kiện ấy, chúng ta có thể kết luận Hà Lan nắm nhiều lợi thế hơn trước Bồ Đào Nha.

    Siêu sao Cristiano Ronaldo ở tuổi 34 vẫn chơi như một chàng trai 28 tuổi, mạnh mẽ và đầy chính xác. Cú hattrick vào lưới Thụy Sỹ mới đây là lời thách thức được gửi đến trung vệ hàng đầu thế giới Virgil van Dijk. Sự xuất hiện của "số 7" bên phía Bồ Đào Nha đủ để đảm bảo cho việc hàng thủ Hà Lan không dám dâng cao, xem như gián tiếp hạn chế sức mạnh của đội bóng này.

    Dự đoán chung kếtUEFA Nations League: Ronaldo sẽ đưa Hà Lan trở về mặt đất - Bóng Đá

     Ronaldo đang có phong độ rất cao.

    Trong khi đó tuyến trên của ĐT Hà Lan lại không có ngôi sao nào nổi bật, HLV Koeman phải thậm chí gọi lại Ryan Babel, cầu thủ đã trôi quá xa thời đỉnh cao để bổ sung cho nhân sự trên hàng công. Ngược lại bên kia chiến tuyến, ngoài Ronaldo, Bồ Đào Nha còn sở hữu "Ronaldo 2.0" Joao Felix cùng bộ não sáng tạo Bernardo Silva.

    Song song đó, Bồ Đào Nha còn sở hữu khả năng phòng ngự tuyệt vời. Chẳng có nhiều ngôi sao như phía Hà Lan, nhưng HLV Fernando Santos tổ chức hàng thủ của mình khá chặt chẽ, đặc biệt là hai cánh với Nelson Semedo cùng Raphael Guerreiro lên công về thủ rất nhịp nhàng. Đây cũng chính là đôi cánh giúp vận hành tốt lối chơi của ĐT Bồ Đào Nha.

    Dự đoán chung kếtUEFA Nations League: Ronaldo sẽ đưa Hà Lan trở về mặt đất - Bóng Đá

     Hàng công Hà Lan đang phải trông chờ vào cầu thủ đã qua thời kỳ đỉnh cao là Ryan Babel.

    Cần biết rằng Thụy Sỹ tung đến 13 pha dứt điểm, nhưng họ chỉ só duy nhất 1 bàn thắng, đủ để thấy khả năng hóa giải các tình huống nguy hiểm của hàng thủ Bồ Đào Nha là tốt đến thế nào.

    Quan trọng, đội bóng của Ronaldo giàu kinh nghiệm hơn các tài năng trẻ bên phía Hà Lan, họ đã chinh chiến qua rất nhiều giải đấu từ EURO đến World Cup, và hiện đang là ĐKVĐ Châu Âu. Trong một trận cầu quyết định như chung kết, đôi khi kinh nghiệm và bản lĩnh mới là yếu tố quyết định đến thành bại.

    Lịch sử cũng đang nghiêng về ĐT Bồ Đào Nha, họ thắng đến 7 trong số 15 lần chạm trán "Cơn lốc màu da cam", chỉ thua duy nhất 2 trận, chưa kể đêm nay đoàn quân của Fernando Santos còn có lợi thế sân nhà ủng hộ. Trừ khi Hà Lan chơi hơn 100% khả năng, còn nếu không thật khó để họ tạo nên bất ngờ trước ĐKVĐ Châu Âu.

    Vương Ngọc | 18:55 09/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...