MỚI NHẤT :
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Dư âm Las Palmas 1-4 Barca: Enrique 'khẩn cầu' Malaga

    17:41 Thứ hai 15/05/2017 | 2

    BongDa.com.vn Nếu trọng tài Gonzalez Gonzalez chính xác hơn, có lẽ Barcelona đã phải nói lời chia tay chức vô địch La Liga sớm ngay vòng 37. Và mặc dù đã giành chiến thắng trước Las Palmas, nhưng cơ hội của đội bóng xứ Catalunya cũng không còn nhiều.

    Digne đáng ra phải bị đuổi tới 2 lần

    Lucas Digne, cầu thủ thi đấu trong vai trò hậu vệ cánh trái cho Barca trước Las Palmas, có thể đã bị đuổi khỏi sân đến 2 lần. Tờ Sport (thân Barca) còn khẳng định như vậy. Trang này chỉ ra tình huống đầu tiên, vào phút thứ 6, hậu vệ người Pháp đã có tình huống phạm lỗi từ phía sau đối với Jese Rodriguez. Cựu cầu thủ Real Madrid đã ngã vào trong vòng cấm địa của Ter Stegen. Digne đã phải nhận thẻ vàng, tuy nhiên, đó hoàn toàn có thể là một chiếc thẻ đỏ nếu trọng tài nặng tay hơn. Ở thời điểm đó, tỉ số đang là 0-0 và nếu chơi thiếu người, Barca có lẽ sẽ không thể giành chiến thắng dễ dàng như vậy để tiếp tục nuôi hi vọng tại La Liga.

    Trọng tài đã bỏ qua 2 thẻ đỏ của Barca - Bóng Đá

     Tình huống phạm lỗi đáng nhận thẻ đỏ của Digne. Ảnh: Sport.

    Chỉ 13 phút sau đó, Digne tiếp tục có một pha phạm lỗi khá lộ liễu với Jonathan Viera. Trong một pha nhảy lên tranh chấp, anh đã dùng chùi chỏ húc vào đầu của đối thủ. Xem lại đoạn quay chậm, đây đáng ra ít nhất cũng là một chiếc thẻ vàng nữa, nhưng trọng tài Gonzalez lại quyết định không thổi phạt.

    Lucas Digne chuyển đến Barca năm ngoái, từ Paris Saint Germain. Tuy nhiên, đây là một mùa giải không thành công với hậu vệ này. Anh đang nằm trong danh sách rao bán của Barca ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

    Enrique cầu khẩn Malaga

    Khi giải đấu càng gần đi về giai đoạn cuối, Barca càng có ít hi vọng hơn. Giờ đây, họ chỉ còn hi vọng Real sẽ bằng một cách nào đó mà xảy chân trước Celta Vigo hoặc Malaga. Phát biểu sau trận đấu, HLV Luis Enrique đã cố truyền niềm tin cho NHM cũng như các cầu thủ. Ông nhấn mạnh: "Họ (Real) sẽ có 2 trận đấu rất khó khăn trước Celta và Malaga. Đó là 2 đối thủ mà chúng tôi đã để thua mùa này. Điều đó có nghĩa là bất kỳ đội nào cũng có thể để thua tương tự. Cần phải lưu ý rằng chúng tôi đã để thua Vigo không ít lần."

    Trọng tài đã bỏ qua 2 thẻ đỏ của Barca - Bóng Đá

     

    Nói về Malaga, đội bóng này được cho là sẽ 'hậu thuẫn' cho Real trên con đường đến chức vô địch. Trước đó, có một bài phỏng vấn cho rằng Enrique cũng không tin vào việc đội bóng này sẽ cố đánh bại Real. Tuy nhiên, lần này ông lại nói khác: "Đó không phải là những lời tôi nói, chỉ là ai đó bịa đặt ra thôi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về tính chuyên nghiệp của Malaga hay bất kỳ ai."

    Xem lại trận thắng của Barca:

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...