MỚI NHẤT :
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • ĐT Việt Nam vượt xa Thái Lan trên BXH FIFA: Kiatisak ơi, đâu cần đến 10 năm

    21:30 Thứ sáu 14/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ trên BXH FIFA, vượt xa với ĐT Thái Lan mà không cần giai đoạn 10 năm như Kiatisak từng nhận định.

    ĐT Việt Nam đã có bước tiến mạnh mẽ trên BXH FIFA khi vươn lên vị trí thứ 96 thế giới - cao nhất trong 20 năm qua. Trong khi đó, ĐT Thái Lan sau một kỳ King's Cup tệ hại đã rơi 2 bậc và đứng ở thứ hạng 116 thế giới. Như vậy, Voi chiến đã xếp dưới Rồng Vàng 20 bậc trên BXH FIFA tháng 06/2019. Đau đớn hơn khi mới đây, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã vượt qua chính ĐT Thái Lan tại bán kết King's Cup với tỷ số 1-0 với bàn thắng duy nhất của Anh Đức.

    ĐT Việt Nam vượt xa Thái Lan trên BXH FIFA: Kiatisak ơi, đâu cần đến 10 năm - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ trong khi ĐT Thái Lan "rơi tự do" sau AFF Cup 2016.

    Nhìn chung, thật khó để đánh giá sự chênh lệch của 2 nền bóng đá chỉ dựa vào 1 trận đấu (thậm chí ở đây lại trong khuôn khổ giải giao hữu) và BXH FIFA trong 1, 2 tháng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi truyền thông và các chuyên gia Thái Lan đều công nhận sự lớn mạnh của ĐT Việt Nam so với đội bóng con cưng của họ thì rõ ràng lời phát biểu của HLV Kiatisak Senamuang cách đây 1 năm đã hoàn toàn mất giá trị.

    Còn nhớ, ở thời điểm sau khi U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết U23 châu Á 2018 không lâu (đầu năm 2018), Zico Thái có phát biểu trên Four Four Two phiên bản Thái: "Người Thái đang mơ dự World Cup. Nhưng người Việt lại chỉ muốn thắng được Thái Lan.

    ĐT Việt Nam vượt xa Thái Lan trên BXH FIFA: Kiatisak ơi, đâu cần đến 10 năm - Bóng Đá

     Kiatisak từng tuyên bố ĐT Việt Nam phải mất 10 năm nữa mới thắng được Thái Lan.

    Việt Nam thể hiện được khả năng của họ ở cấp độ giải đấu trẻ nhưng ở cấp ĐTQG, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan. Thái Lan rõ ràng vẫn là đội mạnh hơn hiện tại, thậm chí đã vươn tầm châu Á."

    Tuy nhiên, gần nửa năm sau phát biểu trên, Kiatisak đã bất ngờ đưa ra lời xin lỗi trên On Sport: "Trước đây tôi từng nói rằng phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới có thể theo kịp Thái Lan, nhưng bây giờ tôi xin rút lại câu nói đó. Hai nền bóng đá của hai quốc gia giờ đã ngang hàng nhau rồi, một chín một mười."

    Và hôm nay, với những thành quả có được dưới thời HLV Park Hang-seo, ĐT Việt Nam đã xoá nhoà đi những nhận định nóng vội của cựu tiền đạo HAGL và khẳng định vị thế số 1 của mình trong khu vực Đông Nam Á. Đã không cần đến 10 năm, chỉ cần hơn 1 năm tất cả đã thay đổi, gió đã đổi chiều vì bóng đá vốn luôn ẩn chứa những bất ngờ như thế.

    ĐT Việt Nam vượt xa Thái Lan trên BXH FIFA: Kiatisak ơi, đâu cần đến 10 năm - Bóng Đá

     ĐT Thái Lan đang lâm vào khủng hoảng.

    ĐT Thái Lan giờ đây đang lâm vào những khó khăn từ sự rệu rã của các tuyển thủ đến nỗi bất lực của BHL. HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai cũng vừa tuyên bố từ chức. Rõ ràng, bất cứ nền bóng đá nào cũng có chu kỳ phát triển - thoái trào của mình. Nhưng tầm nhìn, sự cố gắng và đẳng cấp sẽ quyết định thời gian đứng ở điểm cực đại lâu bao nhiêu. Và giờ đây, ĐT Việt Nam đang đi lên còn Voi chiến thì ở chiều ngược lại.

    Dẫn câu nói của Kiatisak để đặt vấn đề ở đây không có nghĩa ta nhắc lại những sai lầm cá nhân của một vị HLV. Mà đó là một minh chứng cho thấy sự mong manh của những ranh giới phân định vị thế trên - dưới của những nền bóng đá. Qua đó từ trục quy chiếu ĐT Thái Lan để thấy rằng, ĐT Việt Nam đã vượt qua chính bản thân và khẳng định giá trị của mình từ khu vực đến châu lục.

    Đăng Huy | 21:00 14/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...