MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • ĐT Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 ở Đông Nam Á trong BXH FIFA tháng 9

    18:46 Thứ năm 14/09/2017 | 4

    BongDa.com.vn Theo bảng xếp hạng FIFA (BXH FIFA) mới công bố, ĐT Việt Nam đã tăng 4 bậc qua đó vượt mặt ĐT Thái Lan để vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 Đông Nam Á trong tháng 9.

    Trong tháng 9, ĐT Việt Nam chỉ có một trận đấu duy nhất đó là chiến thắng 2-1 trước ĐT Campuchia ở lượt trận thứ 3 tại bảng C vòng loại Asian Cup 2019. Thành tích này giúp tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 10 điểm, tăng 4 bậc, chúng ta đã chính thức vượt qua người Thái trên BXH thế giới và vươn lên xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á sau Philippines.

     - Bóng Đá

     Chi tiết BXH FIFA tháng 9 khu vực Đông Nam Á.

    Trái ngược với ĐT Việt Nam là ĐT Thái Lan, khi trong tháng qua, tuyển Thái Lan thất bại cả 2 trận ở vòng loại World Cup 2018 (thua Iraq và Australia với cùng tỷ số 1-2), điều đó đã khiến “đại kình địch” này tụt 7 bậc trên bảng xếp hạng, từ 130 xuống 137, bị chúng ta bỏ xa đến 7 bậc.

    Lần lượt Iran, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và Saudi Arabia vẫn chiếm giữ top 5 như bảng xếp hạng tháng 8 ở khu vực châu Á. Mặc dù có biến động về thứ bậc nhưng không đáng kể.

    Top đầu thế giới chứng kiến sự lật đổ của tuyển Đức trước Brazil khi được cộng thêm 57 điểm, Die Mannschaft đã soán ngôi số 1 của Brazil. Ở phía sau, Bồ Đào Nha cũng tăng tới 4 bậc vươn lên số 3 đẩy Argentina xuống thứ 4. Trong top 10, các đội bóng như Bỉ, Pháp tận dụng sự tụt hạng của các đội bóng khác để cải thiện đáng kể vị trí.

     - Bóng Đá

     Thầy trò HLV Mai Đức Chung tạm vượt mặt ĐT Thái Lan trong tháng 9.

    Bất ngờ nhất chính là việc ĐT Anh tụt 2 bậc trên bảng xếp hạng dù đều đã giành cả 2 chiến trong tháng này. Trong khi đó, Chile thậm chí thua cả 2 trận nhưng cũng chỉ tụt 2 bậc.

    Đội bóng có sự thăng tiến mạnh mẽ nhất trong tháng qua là Quần đảo Cape Verde (47 bậc). Guatemala tụt sâu nhất với 31 bậc. Quần đảo Cape Verde cũng chính là đội được cộng nhiều điểm nhất (264), ngược lại Thụy Sỹ bị trừ nhiều điểm nhất (119).

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:30 14/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...