MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • "ĐT Việt Nam vô địch là động lực cho lứa đàn em phấn đấu"

    19:29 Chủ nhật 16/12/2018

    BongDa.com.vn Đó là những lời khẳng định của HLV Hoàng Hùng khi đang chứng kiến những gì U21 Việt Nam đang làm được tại giải U21 Quốc tế 2018.

    Do đã chắc suất giành quyền vào chung kết sau khi giành hai chiến thắng liên tiếp trước Myanmar và Malaysia tại hai lượt trận đầu tiên, nên HLV Hoàng Hùng cho rất nhiều cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi để nhường chỗ cho đồng đội trong trận đấu cuối cùng gặp U21 GimHae (Hàn Quốc).

     U21 Việt Nam dễ dàng thắng đậm U21 GimHae. Ảnh: Khả Hòa.

    Dù thay đổi đến 8 vị trí trên sân, nhưng việc sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều và nổi bật như Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam, Tống Anh Tỷ, Hồ Tấn Tài... đã giúp các học trò HLV Hoàng Hùng tạo ra một thế trận áp đảo về phía U21 GimHae.

    Vì thế ngay chỉ sau 45 phút đầu tiên, U21 tuyển chọn Việt Nam đã ghi đến hai bàn thắng vào lưới đại diện của Hàn Quốc. Trong đó có một bàn thắng rất đẹp do công Phan Thanh Hậu khi tung cú sút xa đưa bóng vào góc cao ở phút 23, tiền vệ HAGL cũng chính là vua phá lưới tại giải U21 Quốc gia 2018.

    Chưa dừng lại ở đó, sự vượt trội của U21 Việt Nam tiếp tục được thể hiện trong hiệp 2 khi tạo ra thế trận không có quá nhiều khác biệt so với 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự vô duyên của hàng tiền đạo chỉ giúp thầy trò HLV Hoàng Hùng khiến họ chỉ có thêm bàn thắng do công Đinh Thanh Bình.

    "Hài lòng về tinh thần thi đấu khi tập trung ngắn, nhưng tinh thần thi đấu và sự đoàn kết trong thi đấu. Chưa hài lòng về khả năng dứt điểm, đây là điểm yếu cố hữu của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

    Ngôi vô địch của ĐT Việt Nam là động lực để các em U21 Việt Nam nỗ lực để các em phấn đấu. Tôi cho rằng ở đội hình hiện tại, có khoảng 2, 3 em xứng đáng góp mặt ở U23 Việt Nam."  HLV Hoàng Hùng nói sau trận đấu.

    Ở trận đấu trước đó, U21 Malaysia dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân nổi tiếng Đông Nam Á là Ong Kim Swee bất ngờ "ngã ngựa" trước đội bét bảng là U21 Myanmar với 3 bàn không gỡ. Các bàn thắng đều được ghi ở trong hiệp 2. 

     

    Thất bại trước U21 Myanmar đã khiến U21 Malaysia tỏ ra không hài lòng. Thế nên trong phòng họp báo, HLV Ong Kim Swee đã có phản ứng với những quyết định của tổ trọng tài người Việt Nam do Hoàng Ngọc Hà bắt chính khi truất quyền thi đấu Shivan Pillay Asokan đầu hiệp 2.

    Sau ba lượt trận, U21 Việt Nam và U21 Myanmar là hai đội giành hai vị trí cao nhất để ghi tên mình vào chơi trận chung kết. Trong khi đó, U21 Malaysia và U21 GimHae sẽ đối đầu nhau ở trận tranh hạng ba.

    Viết Định | 19:10 16/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...