MỚI NHẤT :
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • ĐT Việt Nam trước thềm King's Cup: Muốn an toàn, chúng ta phải đánh đổi

    21:40 Thứ bảy 01/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Rất nhiều ý kiến trái chiều đối với danh sách ĐT Việt Nam mà HLV Park Hang Seo công bố cách đây ít ngày, tuy nhiên thay đổi có phải nhu cầu quá bức thiết không?

    Trong buổi họp báo trước khi lên đường sang Thái Lan dự King's Cup, khi được hỏi về việc vì sao không có cầu thủ nào ở CLB TP.HCM, đội đang dẫn đầu BXH V-League 2019 được triệu tập lên ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã nói:

    "Chúng ta biết rõ ràng sự kiện là 1 nhưng góc nhìn thì đa chiều. Còn tôi luôn đánh giá cầu thủ TP.HCM bình đẳng với tất cả. Nhưng nếu vì họ đang dẫn đầu mà tôi bắt buộc phải chọn họ thì đó là điều sai sót. Nếu chúng ta căn cứ vào tiêu chí đó, thì chúng ta không bao giờ có thể tuyển chọn cầu thủ ở đội đang đứng cuối bảng. Cánh của mở rộng một cách bình đẳng với tất cả." 

    ĐT Việt Nam trước thềm King's Cup: Khác biệt là điều không cần thiết - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo trước khi lên đường sang Thái Lan dự King's Cup.

    Chúng ta, vốn là những thực thể tách biệt, sở hữu thế giới nhân sinh quan riêng, và việc có quan điểm khác nhau là điều vô cùng dễ hiểu. Thầy Park cũng vậy, trước khi nói đến việc là một người làm chuyên môn, thì ông cũng không nằm ngoài quy luật trên của con người, tức cũng có những góc nhìn của riêng mình.

    V-League hiện tại có khá nhiều các tài năng đang chơi cực hay như của Tô Văn Vũ của Becamex Bình Dương, Ngô Hoàng Thịnh, Đỗ Văn Thuận của CLB TP.HCM hay Hồ Khắc Ngọc của Sông Lam Nghệ An. Công bằng mà nói với màn trình diễn thời gian qua, họ hoàn toàn xứng đáng có tên ít nhất là trong danh sách sơ bộ triệu tập lên ĐT Việt Nam.

    Tuy nhiên, King's Cup không chỉ là giải giao hữu loại A theo tiêu chuẩn của FIFA, nó còn quyết định đến thứ hạng của ĐT VIệt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Chính vì thế tính chất của nó vô cùng quan trọng, vượt ra ngoài khuôn khổ của một giải đấu hữu nghị.

    ĐT Việt Nam trước thềm King's Cup: Khác biệt là điều không cần thiết - Bóng Đá

     An toàn và tính ổn định là tiêu chí hàng đầu trong việc lựa chọn nhân sự của thầy Park.

    Gọi bất kỳ cá nhân mới nào lên, đồng ý họ chơi hay và phong độ cực cao, nhưng để có được điều đó thì thầy Park sẽ phải giải bài toán về sự hòa nhập, thích nghi của cá nhân đó trên ĐTQG. Hoặc tệ hơn, chính ông sẽ phải thay đổi, điều mà chắc chắn HLV người Hàn Quốc không hề muốn, khi vốn dĩ ông đang vận hành rất tốt bộ khung hiện tại.

    Cuối cùng, không có điều gì là đúng đắn tuyệt đối cả, mọi vấn đề đều có hai mặt của nó, có chăng chỉ là sự thoả hiệp, nơi mà chúng ta sẽ cân nhắc quyết định nào mang lại nhiều lợi ích và ít tác hại nhất để lựa chọn. Và với quãng thời gian ít ỏi hiện tại, an toàn là lựa chọn đúng đắn của thầy Park.

    Văn Phi | 20:55 01/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...