MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • ĐT Việt Nam thiếu trước hụt sau, VFF không hạ chỉ tiêu tại Asian Cup

    17:45 Thứ sáu 09/06/2017

    Dù đội tuyển Việt Nam của HLV Hữu Thắng đang trong hoàn cảnh thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, lãnh đạo VFF khẳng định không hạ mục tiêu tại vòng loại Asian Cup 2019.

    ĐT Việt Nam đang tập trung tại TPHCM để chuẩn bị cho trận đấu với Jordan trên sân Thống Nhất tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019. Dù trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 13/6 tới nhưng đến thời điểm này HLV Hữu Thắng vẫn chưa có đầy đủ lực lượng do có tới 9 trụ cột đang bận cùng Hà Nội FC, Than Quảng Ninh và FLC Thanh Hóa thi đấu bù vòng 11 V.League 2017. Vị chiến lược gia người xứ Nghệ chỉ có đúng 3 ngày để lắp ghép đội hình khi nhóm cầu thủ trên tập trung cùng đội tuyển.

     - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam thay đổi đấu pháp chuẩn bị cho trận gặp Jordan.

    Bên cạnh vấn đề thiếu hụt lực lượng, đội tuyển Việt Nam của HLV Hữu Thắng không có những “quân xanh” chất lượng để cọ sát trước trận đấu với Jordan – đội bóng mạnh nhất bảng C. Theo đó, Tuấn Anh, Công Phượng cùng các đồng đội ở ĐT Việt Nam sẽ chỉ có duy nhất trận đấu tập với CLB TPHCM thiếu vắng nửa lực lượng để chuẩn bị cho trận đấu tới đây.

    Trước việc ĐT Việt Nam “thiếu trước, hụt sau” về lực lượng và “quân xanh”, trao đổi với báo chí mới đây Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thừa nhận đây là vấn đề mà VFF đã đau đầu suy nghĩ thời gian qua bởi lịch thi đấu dày đặc của đội tuyển: “Chưa năm nào lịch thi đấu quốc tế của các đội tuyển bóng đá VN lại dày đặc như năm nay. World Cup U20 vừa xong, sắp tới lại đến vòng loại U23 châu Á rồi kế đó là SEA Games 29. Chưa kể một số trận giao hữu quốc tế khác nữa từ đầu năm đến giờ. Hầu như không còn khe hở nào mà chỉ còn đúng thời điểm này để “nhét” hai trận bù V-League. Chúng tôi mất ăn mất ngủ để lo kế hoạch cho đội tuyển chứ không phải không có sự tính toán gì. VFF cũng biết HLV Hữu Thắng không thể thoải mái khi tập thiếu quân nhưng biết làm sao bây giờ. Buộc phải chấp nhận hoàn cảnh thôi”.

    Dù đội tuyển Việt Nam đang trong hoàn cảnh khó khăn đủ bề, tuy nhiên lãnh đạo VFF cũng khẳng định không hạ mục tiêu là lọt vào VCK Asian Cup 2019. Theo đó, thầy trò HLV Hữu Thắng cần phải có ít nhất 1 điểm trong trận đấu với Jordan tới đây: “Chúng tôi vẫn giữ nguyên chỉ tiêu trở thành một trong hai đội xuất sắc nhất bảng lọt vào vòng chung kết. Điều lệ không lấy đội thứ 3. Việt Nam đã hòa Afghanistan 1-1 trên sân trung lập vào cuối tháng 3. Trận này, chúng ta sẽ cố gắng giành chiến thắng trước Jordan, tuy tuyển Việt Nam đang gặp bất lợi về nhiều thứ”.

    Dũng Phương | 15:44 09/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...