MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • ĐT Việt Nam tập luyện bài độc và dị chuẩn bị cho AFF Cup 2018

    10:39 Thứ ba 16/10/2018 | 1

    Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo cho các học trò tiếp xúc với các bài tập luyện độc và dị để tăng cường thể lực.

    Chiều ngày 15/10, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Hà Nội để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Ở buổi tập chiều qua, bên cạnh bài tập liên hoàn, HLV Park Hang Seo cho các học trò rèn thể lực với giáo án độc và dị. Theo đó, ở bài tập này, các tuyển thủ được buộc dù nhỏ vào hông sau đó chạy dọc sân.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ kiệt sức với bài tập độc và dị của HLV Park Hang Seo.

    Khi các tuyển thủ chạy trên sân, dù được căng lên sẽ tạo lực cản buộc cầu thủ phải tốn sức để hoàn thành bài tập của mình. Chính vì thế, trong buổi tập chiều qua các trụ cột như Đình Trọng, Hùng Dũng hay các tân binh như Quốc Chí, Viết Tú đều phải rất nỗ lực để hoàn thành phần giáo án lạ lẫm này của ông thầy người Hàn Quốc.

    Trong khi đó, tân binh Văn Thành được HLV Park Hang Seo gọi riêng để nhắc nhở. Ông yêu cầu cầu thủ của Hà Nội FC cần linh hoạt hơn trong khi di chuyển trên sân.

    Buổi tập của đội tuyển Việt Nam chiều qua kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, chính vì thế các cầu thủ đều thấm mệt sau khi kết thúc buổi tập.

    Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo sẽ còn 1 buổi tập nữa vào sáng nay (16/10) trước khi hành quân lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào 23h40 tối cùng ngày. Trong thời gian nửa tháng tập luyện tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu gặp Incheon United, FC Seoul và Seoul E-land.

    Trao đổi với báo chí về chuyến tập huấn này, HLV Park Hang Seo cho biết: “Đợt tập huấn sắp tới quan trọng nhất là sự tổ chức về lối chơi cũng như tinh thần toàn đội. Tuy nhiên vừa rồi V-League diễn ra căng thẳng, nên về mặt thể lực các cầu thủ gặp một số phát sinh, cả về thể chất và tinh thần. Trong số các cầu thủ lần này tuy không có ai chấn thương nặng nhưng có một số bị đau khiến chúng tôi phải quan tâm. Sang Hàn Quốc chúng tôi sẽ cố gắng xử lý để đội có thể lực tốt nhất cho AFF Cup 2018.”

    Hoàng Nam | 09:55 16/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...