MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • ĐT Việt Nam nhận lời cảnh báo trước cuộc đối đầu Philippines

    16:26 Thứ tư 28/11/2018

    Trước chuyến làm khách của Philippines tại bán kết AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã nhận lời cảnh báo từ AFF khi đoàn quân HLV Sven-Göran Eriksson đang là những người xấu chơi nhất tại giải đấu.

     Sau khi kết thúc các trận đấu vòng bảng AFF Cup 2018, trang chủ của giải đấu đã đưa ra những con số thống kê về thành tích thi đấu của các đội ở giải năm nay. Theo đó, đội tuyển Philippines đang có số lần phạm lỗi nhiều nhất vòng bảng AFF Cup 2018 với 55 lần (trung bình gần 14 lần phạm lỗi/trận). Cùng với đó, họ đã phải nhận 5 thẻ vàng.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Philippines xấu chơi nhất AFF Cup 2018.

    Cụ thể, Stephan Schrock và Paul Mulders đã phải nhận thẻ vàng trong chiến thắng 3-2 trước Timor Leste. Martin Steuble và John-Patrick Straub đã nhận thẻ ở trận hòa với tỷ số 1-1 trước Thái Lan. Còn trong trận đấu cuối vòng bảng, Daisuke Sato đã chịu án phạt tương tự.

    Việc các cầu thủ Philippines là những người nhận thẻ vàng nhiều nhất tại vòng bảng AFF Cup 2018 là do lối chơi áp sát và rất rắn của họ. Trong những trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2018, các học trò HLV Sven-Göran Eriksson không ngần ngại phạm lỗi với đối thủ để ngăn chặn những tình huống tấn công. Cũng với chiến thuật này, đội tuyển Philippines đã khiến Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội tại vòng bảng.

    Đây là chi tiết đáng chú ý mà đội tuyển Việt Nam cần đề phòng. Ở vòng bảng, đoàn quân HLV Park Hang Seo từng đối diện với đối thủ có lối chơi tương tự là Myanmar. Ở trận đấu ấy, đội tuyển Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi vây rát của đối thủ. Tuy nhiên, giới chuyên môn khu vực đánh giá Philippines còn ở đẳng cấp cao hơn so với Myanmar.

    Trong các thống kê được AFF đưa ra thì tiền vệ Stephan Schrock là người có số lần tạt bóng nhiều nhất (20 lần). Tiền vệ phải của Philippines lên công về thủ khá đều chân và đây được xem là nguồn cung cấp bóng lớn nhất của đội tuyển xếp thứ 2 tại bảng B. Đương nhiên điều này đã được HLV Park Hang Seo “khoanh vùng” trong việc “đọc vị” và hạn chế sức mạnh của đối thủ tại bán kết.

    Ở thống kê khác, các chân sút của Philippines dứt điểm không thực sự tốt. Cụ thể, họ đã tung ra 39 cú dứt điểm ở vòng bảng nhưng chỉ có được 5 bàn thắng (tỷ lệ 12,8%). Tuy nhiên, các chân sút của đội tuyển Việt Nam cũng chẳng khá khẩm hơn. Chúng ta tung ra 57 cú dứt điểm và có được 8 bàn (tỷ lệ 14%).

    Trận lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2018 giữa Philippines và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Panaad (Bacolod) vào lúc 18h30 ngày 2/12. Trận lượt về sẽ diễn ra ở sân Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 6/12.

    Hoàng Anh | 15:10 28/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...