MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • ĐT Việt Nam duy trì vị trí “độc tôn” ở khu vực Đông Nam Á

    18:28 Thứ sáu 16/02/2018

    BongDa.com.vn Hôm qua 15/2, FIFA đã công bố Bảng xếp hạng tháng 2 năm 2018, qua đó ĐT Việt Nam vẫn là đội tuyển xếp ở vị trí số 1 ở khu vực Đông Nam Á.

    Trong bảng xếp hạng FIFA được công bố vào ngày hôm qua 15/02, ĐT Việt Nam vẫn giữ nguyên hạng 112 thế giới với 298 điểm, qua đó tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 16 châu Á bỏ xa "đại kình địch" Thái Lan với cách biệt 62 điểm.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam duy trì được vị thế số 1 ở khu vực Đông Nam Á trên BXH FIFA.

    Cũng ở khu vực Đông Nam Á, ĐT Philippines vẫn là đội tuyển đứng phía sau Việt Nam và xếp hạng 123 thế giới, các vị trí còn lại thuộc về Thái Lan (hạng 129), Myanmar (142), Indonesia (160), Campuchia (172), Singapore (173), Malaysia (175), Lào (183), Brunei (190) và Timor Leste (191).

    Thứ tự các đội tuyển không có sự xáo trộn lớn trên bảng xếp hạng trong tháng một và hai là do các đội tuyển ở khu vực không có trận đấu nào nằm trong hệ thống tính điểm của FIFA.

    Tuy nhiên, vị trí trên Bảng xếp hạng có thể thay đổi vào tháng 3 tới đây, khi ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2019 với Jordan. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo có thêm điểm số, để giữ vững ngôi vị của mình trong khu vực.

     - Bóng Đá

     BXH FIFA tháng 2 khu vực châu Á.

    Tại khu vực châu Á, ĐT Iran vẫn là Đội tuyển đứng ở số 1 châu lục và tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng vươn lên hạng 33 thế giới. Ba vị trí còn lại không có sự xáo trộn quá nhiều khi xếp sau vẫn lần lượt là ĐT Australia, ĐT Nhật Bản và ĐT Hàn Quốc. ĐT tụt hạng nhiều nhất ở khu vực này là ĐT Bahrain, khi họ rớt đến 4 bậc để rơi xuống 126 trên BXH tháng 2.

    Ở khu vực Concacaf, ĐT Mexico vẫn là đội tuyển số 1 khu vực với 1034 điểm, xếp sau là ĐT Mỹ và ĐT Costa Rica lần lượt là 871 và 868 điểm. ĐT Belize tụt hạng nhiều nhất ở khu vực này.

    Trong khi đó, bảng xếp hạng thế giới không có quá nhiều thay đổi khi ĐT Đức vẫn duy trì được ngôi vị số 1 của mình với 1602 điểm. ĐT Brazil và ĐT Bồ Đào Nha lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba. Tăng mạnh nhất trong top 50 là ĐT Hungary và ĐT Jamaica khi họ tăng đến 5 bậc trên BXH.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 17:40 16/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...