MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • "ĐT Việt Nam đã tiếp cận nhóm mạnh châu Á"

    00:20 Thứ ba 22/01/2019 | 3

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng trước ĐT Jordan, BLV Quang Huy cho rằng trình độ của ĐT Việt Nam đã tiệm cận nhóm mạnh châu Á.

    ĐT Việt Nam với tinh thần thi đấu quả cảm và tuyệt vời đã giành chiến thắng trước ĐT Jordan tỉ số 4-2 để qua đó xuất sắc ghi tên mình vào vòng tứ kết. Trước đó, hai đội hòa nhau 1-1 trong suốt 120 thi đấu.

     BLV Quang Huy cho rằng ĐT Việt Nam đã tiếp cận được các đội tuyển mạnh của châu Á.

    Nhận xét về những gì ĐT Việt Nam đã thể hiện trước Jordan, BLV Vũ Quang Huy nhận xét: “Thầy trò HLV Park Hang-seo chơi quá tuyệt vời. Tôi rất ngỡ ngàng khi chứng kiến màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Jordan. Đây là trận đấu mà mình hội tụ nhiều tinh hoa và tuyển Việt Nam đã chứng tỏ được phẩm chất của một đội bóng lớn. Chúng ta đã chứng minh có thể chơi sòng phẳng với các đội bóng được đánh giá cao hơn ở đấu trường châu lục. Nó càng củng cố vững chắc những gì tôi đã nói trước đó. Đó là tuyển Việt Nam đã tiếp cận nhóm mạnh của bóng đá châu Á”.

    Trước đó, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cũng đã nhận xét lứa cầu thủ ĐT Việt Nam hiện tại là quá hay: "Một trận đấu tuyệt vời. Đối phương là đội mạnh, nhưng đội tuyển Việt Nam còn hơn họ ở khả năng kiểm soát bóng, khả năng dứt điểm. Tôi muốn nhấn mạnh rằng thế hệ cầu thủ hiện nay quá hay.

    Về mặt tâm lý trước giờ bóng lăn, Jordan rất muốn thắng Việt Nam, vì họ cũng cay mũi trước hàng loạt thành tích của chúng ta thời gian qua. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam đấu sức, đấu trí đều hơn đối phương. Tâm lý và thể lực của chúng ta hiện tại đều được chuẩn bị tốt. Chúng ta đá đến tận loạt sút luân lưu nhưng các cầu thủ vẫn còn rất khoẻ và rất bình tĩnh."

     Thế hệ trong tay HLV Park Hang-seo hiện tại quá hay.

    Lọt vào vòng tứ kết, ĐT Việt Nam sẽ phải chạm trán một đối thủ được đánh giá rất mạnh và là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch đó là ĐT Nhật Bản. Đội vừa giành chiến thắng trước Saudi Arabia với chiến thắng 1-0.

    Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản sẽ được diễn ra vào lúc 20h (giờ Việt Nam) ngày 24/1 tới.

    Tịnh Đế | 00:00 22/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...