MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • "ĐT Việt Nam có thể thắng Thái Lan 3 bàn"

    15:02 Thứ ba 04/06/2019 | 5

    BongDa.com.vn Đó là nhận định của cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình trước khi trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam diễn ra.

    Tối mai, trận "siêu kinh điển" của bóng đá Đông Nam Á giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ được diễn ra trong sự háo hức chờ đợi từ người hâm mộ hai nước, bởi lẽ, nếu đội nào giành chiến thắng thì họ sẽ khẳng định vị thế số một ở khu vực.

     Cựu tiền đạo Phan Thanh Bình tin ĐT Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan cách biệt 3 bàn.

    Suốt 20 năm vừa qua, ĐT Việt Nam mới chỉ đánh bại Thái Lan 2 lần. Trong đó chiến thắng gần nhất cũng đã cách đây 11 năm, khi đoàn quân của ông Calisto đánh bại đối thủ với tỉ số 2-1 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008.

    Tuy nhiên trong lần gặp lại này, tiền đạo Phan Thanh Bình khẳng định vị thế của ĐT Việt Nam đã khác và tin tưởng vào một chiến thắng cho đoàn quân HLV Park Hang-seo.

    Chia sẻ với truyền thông trong nước, anh nói: "Thái Lan là một đối thủ mạnh với Việt Nam, cả hai đội được xem là kình địch ở sân chơi Đông Nam Á. Hơn 10 năm, Việt Nam chưa thể thắng Thái Lan ở cấp đội tuyển quốc gia nhưng lần này có thể khác. Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng Thái Lan ở King's Cup 2019.

    Với tư cách chủ nhà và muốn thắng Việt Nam để khẳng định vị thế, Thái Lan sẽ đá tấn công trước Việt Nam. Đây là cơ hội để HLV Park Hang-seo phá lối đá của đối thủ với hệ thống 5 người nơi hàng thủ và đá phản công. Nếu Việt Nam sớm có bàn thắng thì Thái Lan có thể thua với tỷ số cách biệt. Quan điểm của tôi, kịch bản trên xảy ra thì Việt Nam có thể thắng Thái Lan cách biệt 3 bàn. Tôi đặt niềm tin lớn vào cái duyên và tài cầm quân của HLV Park Hang-seo."

     Thái Lan sẽ chơi tấn công trước Việt Nam.

    Hôm nay, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có buổi tập cuối cùng tại Buriram trước khi bước vào trận đấu với ĐT Thái Lan.

    Trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ được diễn ra vào lúc 19h45 ngày 5/6 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Chang Arena, Buriram.

    Tịnh Đế | 14:50 04/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...