MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • ĐT Singapore khủng hoảng hàng công trước thềm AFF Cup 2016

    15:03 Thứ ba 15/11/2016

    HLV V.Sundramoorthy của ĐT Singapore đang hy vọng các tiền đạo của mình sẽ tìm lại cảm giác ghi bàn khi bước vào các trận đấu tại AFF Cup 2016.

    Phát biểu với các fan hâm mộ của ĐT Singapore sau trận giao hữu với Campuchia hôm Chủ nhật vừa qua, HLV Sundram cho biết việc thất bại để tìm kiếm bàn thắng trong 3 trận đấu gần đây của ĐT Singapore đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của các cầu thủ trước khi bước vào các trận đấu tại AFF Cup 2016.

    singapore

    Tiền đạo Khairul Amri của Singapore.

    “Mọi người đều biết rằng chúng tôi đã không ghi bàn trong 3 trận đấu cuối cùng của mình, và ĐT Singapore đã thiếu một chút may mắn”, HLV Sundram mở đầu bài phát biểu.

    “Chúng tôi đã tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương, có cơ hội tung ra những cú dứt điểm của mình, nhưng có lẽ các cầu thủ vẫn thiếu một chút may mắn nên chưa thể ghi được bàn thắng”.

    “Mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng. Chúng tôi vẫn đang tập luyện chăm chỉ để sớm tìm được bàn thắng. Về thể lực, tinh thần và chiến thuật, các cầu thủ đang chuẩn bị chu đáo và chúng tôi đang điều chỉnh khả năng dứt điểm”, vị huấn luyện viên tạm quyền cho biết thêm.

    Nói về những lựa chọn của mình để có thể chia sẻ khả năng ghi bàn với tiền đạo duy nhất, Khairul Amri, HLV Sundram cho biết: “Chúng tôi có Hariss Harun người có thể đẩy lên thi đấu phía trên, Safuwan Baharudin, Hafiz Sujad cũng có khả năng ghi bàn, ngoài ra Singapore còn có Faris Ramli và Gabriel Quak”.

    “Khairul Amri đã gặp một chút vấn đề với chấn thương, nhưng tôi tin rằng khi tìm lại cảm giác tốt nhất của mình, cậu ấy sẽ là một trong những tiền đạo tốt nhất tại AFF Cup 2016. Tôi hài lòng với những cầu thủ đang có trong tay”.

    Trong bài phát biểu của mình, HLV Sundram cũng đánh giá cao sự tiến bộ của Campuchia trong thời gian gần đây. Trước đó, ĐT Campuchia đã đánh bại Singapore với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu hồi tháng 6: “Thời gian đã thay đổi. Họ đã được cải thiện và có thể cạnh tranh với những đội bóng như Hong Kong”.

    Tại AFF Cup 2016, Singapore nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Philippines và đương kim vô địch Thái Lan. Ở lượt trận mở màn, Singapore gặp chủ nhà Philippines vào ngày 19/11, gặp Thái Lan vào ngày 22/11 trước khi gặp Indonesia vào ngày 25/11.

    Lịch thi đấu bảng A AFF Cup 2016:

    16h30 ngày 19/11: Thái Lan – Indonesia

    20h ngày 19/11: Philippines – Singapore

    16h30 ngày 22/11: Thái Lan – Singapore

    20h ngày 22/11: Indonesia - Philippines

    20h ngày 25/11:

    Singapore – Indonesia

    Philippines – Thái Lan

    Hoàng Anh | 14:45 15/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...