Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tối nay, Malaysia sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Syahmi Safari vì án treo giò. Đây được xem là tổn thất lớn về lực lượng với ĐT Malaysia bởi Syahmi Safari chính là người ghi bàn tuyệt đẹp giúp Malaysia gỡ hòa 1-1 trước Thái Lan ở hiệp 1. Tuy nhiên, bước sang hiệp 2 của trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, cầu thủ 20 tuổi này đã nhận 2 thẻ vàng và bị đuổi khỏi sân. Thậm chí Syahmi Safari suýt trở thành tội đồ khi có hành động dùng tay chơi bóng và Malaysia bị thổi penalty ở những giây cuối cùng của hiệp 2. Rất may là tiền đạo của Thái Lan đã không tận dụng thành công cơ hội của mình và Malaysia giành được trận hòa 2-2 trên sân khách để ghi tên mình vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018 nhờ luật bàn thắng trên sân khách.
Trong đội hình của Malaysia, Syahmi Safari là một cầu thủ có vai trò quan trọng khi chơi tốt trong việc tham gia tấn công lẫn phòng thủ vô cùng toàn diện. Sự cơ động của hậu vệ này ở cánh phải đã khiến cho những cầu thủ hoạt động bên cánh trái của Thái Lan gần như bị tê liệt. HLV Tan Cheng Hoe thực sự đau đầu khi những sự lựa chọn số 2 khó có thể lấp đầy chỗ trống mà Safari bỏ lại.
Đây được xem là một điểm yếu trong đội hình của Malaysia ở trận đấu tối nay và HLV Park Hang Seo có thể chủ động chỉ đạo các học trò tấn công vào vị trí được xem là “gót chân achilles” của người Mã. Những cái tên được đặt kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên bất ngờ có thể kể đến Quang Hải và Văn Hậu.
Trước trận đấu tối nay, đội tuyển Việt Nam đang nhận được những đánh giá tích cực từ giới truyền thông Thái Lan. Theo đó, tờ FM Korea đã ví lối chơi của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 giống như những gì mà ĐT Hàn Quốc đã thể hiện tại World Cup 2002. FM Korea phân tích: “Chiến thuật 3-4-3 của HLV Park Hang Seo rất linh động. Thông thường 3 trung vệ đều lùi sâu và không cần phải dâng cao đánh chặn, nhưng 2 hậu vệ biên đều thi đấu rất cao và có thể giúp tuyển Việt Nam chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công nhanh chóng.”
“Thay vì cố gắng đánh chặn, tuyển Việt Nam hiện tại đang cải thiện khả năng cầm bóng. Nếu gặp đối thủ tích cực áp sát, họ sẽ không quá lúng túng và thậm chí có thể tìm khoảng trống để phản công. Điều dễ thấy là tuyển Việt Nam rất tiết kiệm bóng, họ chỉ chuyền lên khi thấy cơ hội rõ ràng”, tác giả của tờ FM Korea cho biết thêm.
Đánh giá về trận đấu tối nay, tác giả của FM Korea cho biết đội tuyển Việt Nam có thể sẽ chơi phòng ngự phản công để tìm một kết quả có lợi trước trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 15/12 tới: “Từ vòng bán kết, HLV Park Hang Seo đã sử dụng 2 tiền vệ trung tâm thiên hẳn về phòng ngự, qua đó tạo ra sự cân bằng cho đội bóng. Không phải vô cớ mà tuyển Việt Nam chỉ thủng lưới 2 lần sau 6 trận. Chiến thuật của họ có khá nhiều nét tương đồng với tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002. Họ luôn chơi theo kiểu “cửa dưới” và chủ động đưa đối thủ vào bẫy để phản công. Các hậu vệ biên và các cầu thủ tấn công có sự kết nối đáng kinh ngạc”.