MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • ĐT Anh: Lớ ngớ vớ… huy chương

    20:26 Thứ hai 02/07/2018 | 4

    BongDa.com.vn Trước thềm World Cup 2018 diễn ra, chẳng mấy ai đánh giá cao Tam sư bởi họ luôn trình diễn một bộ mặt nhợt nhạt ở nhiều kỳ World Cup đã qua dù lúc nào cũng được xem là ứng viên vô địch. Tuy nhiên, có vẻ mọi thứ lại đang vô cùng thuận lợi với người Anh.

    Lần gần nhất và duy nhất Anh lên đỉnh World Cup đã từ năm 1966 tức là hơn nửa thế kỷ. Từ đó đến nay đội bóng xứ sương mù chưa từng vào đến bán kết dù cho đã có lúc họ sở hữu một đội hình “dát vàng” với hàng loạt siêu sao như: David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, Michael Owen,…

     - Bóng Đá

      Đội tuyển Anh đang thi đấu rất tốt tại World Cup lần này.

    Hãy để ý, trước đây mỗi khi ĐT Anh dự World Cup, truyền thông xứ sương mù và thế giới luôn đề cao, tung hô Tam sư và luôn vẽ ra kịch bản màu hồng cho ĐT Anh nhưng lúc nào mọi thứ cũng ngược lại.

    Đến kỳ World Cup này, mọi thứ bỗng nhiên bình yên đến lạ với thầy trò Gareth Southgate. Họ chẳng còn nhận sự kỳ vọng như núi đè từ quê nhà. Họ đến Nga với một đội hình khá “bình dân” bởi không có nhiều cái tên đình đám. Ấy vậy mà mọi thứ lại khá suôn sẻ với họ.

    Bắt đầu từ việc họ rơi vào bảng G, việc có tới hai đội bóng “lót đường” là Tunisia và Panama góp mặt đã giúp Anh bảo toàn lực lượng, thể lực khi dạo chơi cũng vào được vòng sau.

    Chưa hết, dù chỉ đứng thứ 2 sau Bỉ nhưng họ lại rơi vào một nhánh đấu có thể nói là nhẹ hơn rất nhiều so với nhánh còn lại. Nếu vượt qua Colombia ở vòng 1/8, thầy trò Southgate sẽ đụng tiếp một trong hai đối thủ là Thụy Sĩ hoặc Thụy Điển ở tứ kết. Một con đường khá bằng phẳng.

    Còn nếu xuất sắc vào đến bán kết họ sẽ giáp mặt hoặc Nga hoặc Croatia để tìm vé vào tranh tài ở trận đấu cuối cùng. Rõ ràng, dù Nga là chủ nhà hoặc Croatia khá khó chịu nhưng họ là không quá bản lĩnh ở sân chơi này như những Đức, Italia hoặc Brazil nên cơ hội cho Anh là khá sáng sủa.

     - Bóng Đá

     Việc rơi vào nhánh đấu khá nhẹ giúp Tam sư có nhiều cơ hội tiến sâu.

    Với đội hình hiện tại, việc vào đến bán kết (nếu được) đã là thành công rất lớn của Harry Kane và đồng đội. Thuận lợi ở chỗ là tâm lý của Tam sư hiện hoàn toàn thoải mái và mọi thứ dường như đang ủng hộ ĐT Anh làm nên lịch sử ở giải đấu này ít nhất là xóa dớp không vào được bán kết trong mấy chục năm qua.

    Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là giả định và trước hết thầy trò Southgate cần vượt qua chướng ngại vật mang tên Colombia để tiếp tục mơ mộng. Dù sao thì rất nhiều người hâm mộ vẫn trông chờ ĐT Anh tiến sâu tại giải đấu lần này. Biết đâu lần này thánh nhân sẽ đãi kẻ khù khờ?

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 20:00 02/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...