MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Đồng nghiệp "bênh vực" Mourinho: 'Tôi ước chẳng có ai bị sa thải nữa'

    13:24 Thứ tư 19/12/2018

    BongDa.com.vn HLV Niko Kovac của Bayern Munich tỏ ra đồng cảm với "Người đặc biệt" sau khi bị Manchester United chấm dứt hợp đồng.

    Sau thất bại 1-3 trước Liverpool, Jose Mourinho đã chính thức chia tay sân Old Trafford. Theo báo chí Anh, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã chấp nhận số tiền đền bù hợp đồng lên đến 24 triệu bảng cho nhà cầm quân 55 tuổi. Thông tin này khiến không ít đồng nghiệp của chiến lược gia người Bồ Đào Nha cảm thấy bất ngờ.

    Chia sẻ về quyết định của M.U, Pep Guardiola đã an ủi Jose Mourinho và cho rằng các HLV thực sự cô đơn khi bị sa thải. Mới đây, thuyền trưởng của Bayern Munich, Niko Kovac cũng gửi lời "ruột gan" đến "The Special One".

    Đồng nghiệp

     Niko Kovac cảm thấy tiếc khi Jose Mourinho bị sa thải.

    "Tất cả những gì tôi muốn nói là tôi thực sự thấy tiếc cho mọi vụ sa thải HLV. Tôi có thể hiểu được những gì ông ấy đang trải qua, và mong muốn lớn nhất của tôi đó là chẳng có HLV nào sẽ bị sa thải nữa", chiến lược gia người Croatia cho biết.

    Manchester United chỉ bổ nhiệm một cái tên để đảm nhận nhiệm vụ tạm quyền đến cuối mùa giải năm nay. Theo các báo cáo, đội chủ sân Old Trafford đang nhắm đến Ole Gunnar Solskjaer. Cựu tiền đạo người Na Uy đang dẫn dắt Molde tại quê nhà.

    Bên cạnh đó, Mike Phelans, "cánh tay phải" đắc lực một thời của Sir Alex Ferguson là người được nhắm để để làm vai trò trợ lý cho Ole Gunnar Solskjaer. Quỷ đỏ sẽ chính thức tìm người thay thế Jose Mourinho sau khi mùa giải năm nay khép lại.

    Kha Võ | 13:10 19/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...