MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Đông Nam Á và lượt 3 vòng loại World Cup: Chỉ Việt Nam 'sáng cửa'

    18:15 Thứ năm 10/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn 6/8 đội tuyển của khu vực Đông Nam Á sẽ thi đấu ở lượt 3 vòng loại World Cup 2022.

    Bóng đá Đông Nam Á luôn được xem là 'vùng trũng' của thế giới. Ở châu Á, khu vực này cũng thường xuyên bị xem nhẹ ở các giải đấu cấp châu lục. Tuy nhiên, thời gian qua, với những thành công của bóng đá Việt Nam khi giành ngôi Á quân U23 Châu Á 2018, Hạng Tư Asiad 2018 và Top 8 Asian Cup 2019, đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho các đội tuyển Đông Nam Á cùng nhau phát triển.

    Bước đầu, sự thay đổi ít nhiều đã xuất hiện ở vòng loại World Cup 2022. Đông Nam Á có đến 8/11 đội góp mặt ở vòng 2 và sau 2 lượt đầu tiên, đã có một số cái tên gây ấn tượng.

    Tại bảng D, đội tuyển Singapore đang xuất sắc dẫn đầu bảng với 4 điểm sau 2 trận. Đáng chú ý, họ đã có chiến thắng ngoạn mục ở lượt 2 trước Palestine với tỉ số 2-1. Đây là đội tuyển đã đánh bại Uzbekistan 2-0 ở ngày mở màn vòng bảng.

    Đông Nam Á và lượt 3 vòng loại World Cup: Chỉ Việt Nam 'sáng cửa' - Bóng Đá

     Singapore đánh bại Palestine ở lượt 2.

    Trong khi đó, Cambodia dù chỉ có được 1 điểm và xếp hạng 4 sau 2 lượt đầu, họ cũng rất đáng khen với những gì đã thể hiện. Cambodia cầm hòa thành công Hong Kong lượt mở màn. Tiếp đó, họ đã chơi hơn 100% sức lực trước Bahrain, đội tuyển xếp trên 64 bậc ở BXH FIFA và chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn ở phút 78.

    Ngoài ra, tuyển Malaysia ở bảng G cũng suýt gây bất ngờ khi tiếp đón UAE. Họ mở tỉ số ngay phút thứ 1 nhưng thất bại đáng tiếc 1-2 chung cuộc.

    Bước vào lượt 3, Thái Lan và Philippines sẽ tạm nghỉ, 6 đội tuyển còn lại của Đông Nam Á tiếp tục chinh chiến trên khắp các mặt cỏ châu lục. Dù vậy, đây là lượt đấu rất khó để các đội Đông Nam Á tạo nên bất ngờ khi lịch thi đấu vô cùng vất vả.

    Theo đó, 5/6 đội ĐNA sẽ làm khách ở lượt này. Tại bảng C, Cambodia có chuyến hành quân đến sân hạt giống nhóm 1 Iran, 1 trong 5 đại diện của châu Á tham dự World Cup 2018. Ở bảng D, Singapore cũng chịu chung số phận. Họ sẽ làm khách tại Saudi Arabia, đội từng thắng Ai Cập của Mohamed Salah trên đất Nga. Trong khi đó, Indonesia ở bảng G cũng sẽ xa nhà, đến tận UAE để thi đấu. Không quá khó như 3 đội tuyển trên, Myanmar tại bảng F sẽ làm khách ở đất Kyrgyzstan. Dù vậy, khả năng có điểm của họ cũng không cao.

    Đông Nam Á và lượt 3 vòng loại World Cup: Chỉ Việt Nam 'sáng cửa' - Bóng Đá

     Việt Nam là đội Đông Nam Á duy nhất được chơi trên sân nhà ở lượt 3.

    Cuối cùng là Malaysia, đội tuyển sẽ đối đầu Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình vào tối nay. Như vậy, ở lượt 3 này, thầy trò Park Hang-Seo là đại diện duy nhất của Đông Nam Á được chơi ở sân nhà. Với vị thế là đội tuyển số 1 khu vực, chúng ta rõ ràng được đánh giá cao hơn Malaysia. Nếu đánh bại đối thủ, Việt Nam nhiều khả năng là đội ĐNA duy nhất có điểm ở lượt 3 vòng loại World Cup 2022. Cùng theo dõi, cỗ vũ và chờ đón tin vui từ các chàng trai áo đỏ vào 20h00 tối nay.

    Thành Đạt | 18:00 10/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...