MỚI NHẤT :
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Đồng đội nói về 'quái thú' Hà Lan: ‘’Đúng là một đứa trẻ to xác’’

    09:13 Chủ nhật 07/07/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ Fabinho đã có những chia sẻ về người đồng đội Virgil van Dijk, cả trong và ngoài sân cỏ.

    Kể từ khi chiếm lấy một vị trí đá chính thường xuyên, Fabinho đã có những đóng góp nổi bật trong hàng tiền vệ của Liverpool. Màn thể hiện tốt nhất của anh là trong trận bán kết lượt về Champions League với đối thủ Barcelona, khi cầu thủ người Brazil đã phong tỏa tốt những ngòi nổ bên phía đối thủ dù sớm nhận thẻ vàng, góp phần vào chiến thắng 4-0 đáng nhớ.

    Tuy nhiên, trong một buổi phỏng vấn mới đây, Fabinho chia sẻ rằng đóng góp ấn tượng nhất trên mặt trận phòng ngự luôn đến từ ngưười đồng đội Virgil van Dijk thay vì bất cứ cái tên nào khác.

    ’Trước trận đấu với Manchester [United], anh ấy đã gây ấn tượng rất mạnh với tôi. Bởi vì chúng tôi sẽ phải đấu với Lukaku! Tôi đã nói trong đầu ‘này Lukaku, anh to con thật đấy, hãy xem liệu anh có giữ được bóng hay không’. Và lạy Chúa tôi. Mỗi quả bóng bổng bay đến đều là của Virgil - anh ấy sẽ chạy đến. Như thể mỗi lần như thế, bạn nghe thấy ‘VIRGIL’, bạn phải tránh ngay ra vì anh ấy sẽ lao vào.’’

    Fabinho: 'Van Dijk is a big child. He just plays, makes jokes' - Bóng Đá

    Fabinho rất nể phục khả năng phòng ngự của người đồng đội Virgil van Dijk.

    Bên cạnh màn trình diễn ấn tượng trên sân, sự hài hước của 'trung vệ thép' người Hà Lan trong phòng thay đồ cũng khiến cựu cầu thủ Monaco cảm thấy ấn tượng:

    ‘’Một lần tôi ngồi giữa anh ấy và Wijnaldum trong phòng thay đồ. Và Van Dijk đúng là một đứa trẻ to xác - anh ấy cứ chơi đùa rồi làm trò cười. Anh ấy biết một số từ trong tiếng Bồ Đào Nha.''

    ''Bên ngoài sân cỏ, anh ấy là một người rất tốt; nhưng trên sân thì anh ấy ‘’sạc’’ mọi người nhiều nhất đội. Anh ấy cứ liên tục chỉ bảo mọi người và mọi người đều phản ứng kiểu ’okay’. Và anh ấy chẳng sợ gì hết, cứ hét vào bất cứ ai anh ấy thấy cần thiết. Mắng mỏ tới bến luôn. Anh ấy có một giọng nói cực dày, từ rất xa bạn vẫn có thể nghe thấy.’’

    Ngọc Bách | 06:11 07/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...