MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Đội tuyển Việt Nam: Thử nhiều dùng được bao nhiêu?

    11:41 Thứ bảy 17/10/2015

    Quan điểm dùng người theo kiểu xoay tua liên tục của HLV Miura ở đội tuyển Việt Nam và cả U23 không cho thấy dấu hiệu của sự hiệu quả.

    Tính từ khi ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển và U23, HLV Miura đã thử nghiệm rất nhiều phương án, mỗi đợt tập trung gọi tới trên 40 cầu thủ lên đội tuyển và thường xuyên bổ sung thêm những gương mặt mới. Tuy nhiên, quan điểm dùng người theo kiểu xoay tua liên tục ở đội tuyển và cả U23 lại không cho thấy hiệu quả, thậm chí không ít người cảm thấy rối trước thực tế, cứ sau mỗi trận đấu ông Miura lại xới tung đội hình.

    Đội tuyển Việt Nam: Thử nhiều dùng được bao nhiêu?

    T
    rước 2 trận đấu quan trọng gặp Iraq và Thái Lan, Miura cũng tập hợp được danh sách 40 cầu thủ gọi tập trung lên tuyển, trong đó có rất nhiều gương mặt kiểu “cũ người mới ta” như Văn Thắng- Đình Tùng và cả những cầu thủ mới lần đầu lên tuyển như Đình Hoàng, Tiến Duy, Hoài Anh… để thế chỗ cho Thanh Hào và thủ môn Minh Long do chấn thương phải rời đội. Sở dĩ Miura thích tập trung càng đông cầu thủ càng tốt ngoài việc để sàng lọc và thử nghiệm các phương án, còn xuất phát từ chính quan điểm dùng người theo kiểu “xoay tua”.

    Hơn 1 năm tiếp quản đội tuyển, Miura đã có rất nhiều thử nghiệm với đủ các phương án khác nhau. Dưới thời Miura, cầu thủ được khuyến khích để có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Thậm chí, có trận đấu ông còn đưa cả trung vệ Quế Ngọc Hải lên đá tiền vệ hay đẩy các hậu vệ lên chơi như những tiền vệ chạy cánh. Hầu như cứ sau mỗi trận đấu, dù đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt thì Miura vẫn có thói quen làm mới đội hình với những thay đổi về mặt nhân sự.

    Cách làm của Miura khiến ngay cả các chuyên gia lão làng cũng khó có thể hình dung được bộ khung đội tuyển và đưa ra những dự báo về đội hình xuất phát. Trận đấu với Iraq, đội tuyển đã chơi tốt, trong đó tiền vệ Trọng Hoàng thi đấu khá năng nổ và góp công lớn với pha kiến tạo để Công Vinh ghi bàn, nhưng vẫn không được Miura sử dụng trong trận đấu quan trọng, gặp Thái Lan. Thay vào đó, ông thầy người Nhật lại chọn phương án đẩy Tiến Duy ra đá hậu vệ biên để đưa Thanh Hiền, vốn chỉ quen phòng ngự lên đá thay vị trí của Trọng Hoàng. Thực tế, cả Thanh Hiền và Tiến Duy đều chơi dưới sức vì không đúng sở trường, để Thái Lan liên tục gây áp lực và khoét sâu vào cánh trái, uy hiếp khung thành mà hậu quả là cả 3 bàn thua đều xuất phát từ điểm yếu này.

    Sau những ấn tượng ban đầu về ông thầy người Nhật có tư tưởng cách tân, gặt hái những thành tích rất đáng khích lệ, giờ đây không ít chuyên gia bóng đá đã có cái nhìn hoài nghi khi chứng kiến những thất bại của đội tuyển tại các giải đấu quan trọng như SEA Games hay AFF Cup. Điều khiến nhiều người thất vọng là đội tuyển dưới sự dẫn dắt của Miura thường xuyên gây thất vọng ở những thời điểm quan trọng, những trận đấu mang tính quyết định. Thoạt nhìn thành tích của Miura sau 16 tháng ngồi trên ghế HLV đội tuyển và U23 không đến nỗi tệ với 13 trận thắng, 2 trận hòa và 7 trận thua. Thế nhưng, ở những sân chơi chính, như SEA Games hay AFF Cup, trước những đối thủ vừa tầm như Malaysia hay Myanmar thì đội lại không thể vượt ngưỡng.

    Thất bại 0-3 trước đội tuyển Thái Lan tại Mỹ Đình càng khiến nhiều người thêm thất vọng. Ngay cả VFF vốn rất ủng hộ và thường đứng về phía Miura thì hiện tại cũng đã tính đến việc xem xét lại hợp đồng trước những phản ứng từ dư luận. Từ chỗ được kỳ vọng sẽ nâng tầm cho đội tuyển, giờ đây không ít người cho rằng Miura không còn phù hợp, thậm chí đang trở thành vật cản như cách nói của bầu Đức và một vài chuyên gia bóng đá.

    Đan Phượng - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...