MỚI NHẤT :
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Đội tuyển Việt Nam thu hút truyền thông Hàn Quốc

    22:55 Thứ năm 18/10/2018

    Từ khi đặt chân đến Hàn Quốc tập huấn cho chiến dịch AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo luôn thu hút đông đảo giới truyền thông nước này đến theo dõi và đưa tin.

    Nhằm chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực vào cuối năm 2018, đội tuyển Việt Nam có chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại trung tâm huấn luyện quốc gia Paju (Hàn Quốc), bắt đầu từ ngày 17/10. Trong các buổi tập của thầy trò HLV Park Hang-seo luôn có đông phóng viên không chỉ từ Việt Nam, mà giới truyền thông xứ kim chi cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến đội tuyển.

    Theo phóng viên Kim Jae Hoon đến từ Đài phát thanh và truyền hình quốc gia KBS, người dân xứ Hàn nóng lòng chờ đợi chuyến “hồi hương” của ông Park lần này. “Từ khi biết tin thầy trò ông Park đến Paju tập huấn, sự quân tâm và tò mò của dư luận tại Hàn Quốc xuất hiện rất lớn,” phóng viên Kim giải thích.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ khởi động trước khi tập luyện. Ảnh: Yonhap News.

    “Nhiều người muốn biết chuyến trở về quê nhà của ông ấy như thế nào? Đội tuyển Việt Nam do ông dẫn dắt ra sao? Người dân Hàn Quốc rất quân tâm đến ông Park Hang-seo, nhất là sau khi HLV này mang đến những thành công cho bóng đá Việt Nam trong năm 2018,” người đàn ông đang công tác tại kênh KBS News nói thêm.

    Bên cạnh những kênh truyền hình, các tờ báo hàng đầu tại xứ kim chi liên tục đưa tin về thầy trò HLV Park Hang-seo. Chỉ chưa đầy 2 ngày, hãng thông tấn Yonhap News có 2 bài viết về chiến lược gia người Hàn Quốc và quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam cho 2 chiến dịch AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

    Nhà cầm quân 59 tuổi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) và giới truyền thông Hàn Quốc về sự quan tâm đến tuyển Việt Nam và riêng cá nhân ông. Trả lời trên Yonhap News, ông Park nói: “Tôi luôn cảm thấy vui vẻ khi trở về quê nhà. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy áp lực vì đội tuyển đang chuẩn bị cho giải đấu quan trọng sắp đến.”

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-Seo chỉ đạo riêng với thủ môn Tuấn Mạnh. Ảnh: Yonhap News.

    Tuy nhiên, trước sự quân tâm đặc biệt đến từ giới truyền thông, HLV Park Hang-seo buộc phải ra những quy định khắt khe. Trong đó, báo chí được phép tác nghiệp 30 phút kể từ khi đội tuyển bước vào sân tập. Sau đó, tất cả phải rời khỏi khuôn viên trung tâm Paju nhằm hạn chế tiết lộ thông tin của đội tuyển ra bên ngoài.

    Tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện cả buổi sáng lẫn chiều ngày 19/10 và những ngày sau đó. Chiều 22/10, HLV Park Hang-seo sẽ có bài kiểm tra đầu tiên với các học trò bằng trận đấu giao hữu gặp “quân xanh” CLB Incheon United đến từ giải vô địch quốc gia Hàn Quốc K.League.

    Bình An | 21:47 18/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...