MỚI NHẤT :
  • 'Chiến thắng này như cơn mưa rào đổ xuống bóng đá Việt Nam sau nhiều tháng khô hạn'
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Đội tuyển Việt Nam: Chờ ngày chạm tay cúp vàng AFF Cup

    07:45 Thứ năm 13/12/2018

    BongDa.com.vn Dù không thể đánh bại Malaysia ngay trên sân Bukit Jalil, nhưng 2 bàn thắng trên sân đối phương sau trận chung kết lượt đi cũng đủ để thầy trò HLV Park Hang Seo có một lợi thế rất lớn trên con đường chinh phục chiếc cúp vàng AFF Cup thứ 2 trong lịch sử sau 10 năm chờ đợi.

    Một thống kê chứng minh rằng, 75% các đội khách ghi 2 bàn trên sân đối phương tại lượt đi AFF Cup đều giành chiến thắng chung cuộc. Rõ ràng, quá khứ, lịch sử đang ủng hộ đội tuyển Việt Nam trong cuộc chiến giành ngôi vô địch với Malaysia.

    Dù không giành được chiến thắng ở trận chung kết lượt đi, nhưng với 2 pha lập công ngay tại Bukit Jalil, Việt Nam đang đẩy Malaysia vào thế bất lợi và trở thành đội “nắm đằng chuôi” trong cuộc chiến cuối cùng ở Mỹ Đình vào ngày 15/12.

    Ngoài lợi thế từ 2 bàn thắng sân khách, thầy trò HLV Park Hang Seo được quay trở lại thi đấu ở sân nhà Mỹ Đình - nơi từng chứng kiến thắng lợi 2-0 trước chính Malaysia ở vòng bảng, và còn nhận được sự cổ vũ từ hàng triệu triệu người hâm mộ cả nước.

    Những tín đồ túc cầu giáo Việt Nam không chỉ đến sân để truyền lửa trực tiếp cho các cầu thủ, mà trên khắp đất nước Việt Nam, từ Bắc vào Nam, từ đất liền đến biển đảo, theo dõi trận đấu qua sóng truyền hình vệ tinh phủ sóng cả nước với bộ đầu thu K+, và qua nền tảng OTT với bộ thiết bị K+ TV Box và ứng dụng MyK+, hơn 90 triệu trái tim Việt Nam sẽ cùng hướng về sân Mỹ Đình để cùng củng cố một niềm tin chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam.

    Đội tuyển Việt Nam: Chờ ngày chạm tay cúp vàng AFF Cup - Bóng Đá

    Khán giả cả nước, kể cả vùng miền núi, hải đảo có thể theo dõi trận chung kết AFF Cup lượt về trên kênh K+ PM với nhiều hình thức xem thuận tiện cùng phần bình luận đầy chất lửa của các BLV truyền hình K+. 

    Động lực tinh thần đã có. Động lực từ lợi thế bàn thắng cũng đã nắm trong tay. Điều quan trọng là thầy trò HLV Park Hang Seo cần phải có một cái đầu lạnh và trái tim thật nóng để “kết liễu” Malaysia ngay khi có thể.

    Trong chương trình bình luận sau trận chung kết lượt đi trên truyền hình K+, nhà báo Phạm Tấn đã tỏ ra rất tiếc nuối khi Việt Nam không thể giải quyết Malaysia theo một cách dễ dàng hơn: “Những điểm yếu của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng vẫn lộ ra ở trận chung kết này. Đức Chinh, Tiến Linh rồi cả Văn Đức đã không thể chọc thủng lưới Malaysia ở những tình huống đối mặt. Nếu như chúng ta sắc sảo hơn, tận dụng tốt hơn thì có lẽ Việt Nam đã ghi 3-4 bàn vào lưới Malaysia. Và rõ ràng khi đó, chúng ta sẽ trở lại Mỹ Đình với một tâm thế dễ dàng hơn rất nhiều”, nhà báo Phạm Tấn phân tích.

    Trong khi đó, thông qua công nghệ Piero, BLV Bá Phú cùng HLV Phạm Minh Đức và cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình cũng đã phân tích những tình huống cố định mà Việt Nam để thủng lưới. Có một điều đáng chú ý là 3/4 bàn thua mà đoàn quân của HLV Park Hang Seo phải nhận đều đến từ những tình huống cố định. Và đó chính là một trong những điểm yếu mà Việt Nam cần phải đặc biệt lưu ý khắc phục nếu như muốn giành chiến thắng chung cuộc trước Malaysia ở chung kết AFF Cup 2018.

    Đã 10 năm trôi qua, chưa bao giờ người hâm mộ Việt Nam cảm nhận chiếc cúp vàng AFF Cup ở gần chúng ta đến thế.

    Đội tuyển Việt Nam: Chờ ngày chạm tay cúp vàng AFF Cup - Bóng Đá

    100% khán giả đã gia hạn K+ trước ngày 24/11 trong đợt khuyến mãi vừa rồi và đăng ký lắp đặt bộ đầu thu K+ HD hoặc K+ TV Box trước ngày 15/12 đều được nhận ngay 2 tháng xem K+ miễn phí vì ĐT Việt Nam đã vào chung kết. Nếu Việt Nam vô địch AFF Cup, ưu đãi sẽ tăng lên thành 3 tháng. 

    Cơ hội vàng cho đội tuyển Việt Nam cũng là niềm vui vàng cho các tín đồ túc cầu giáo. Chỉ còn 3 ngày nữa, các tín đồ túc cầu giáo sẽ có cơ hội được chứng kiến quốc kỳ Việt Nam tung bay trên đấu trường khu vực, và đây cũng là 3 ngày cuối cùng để người hâm mộ tận dụng cơ hội nhận quà tặng đặc biệt từ truyền hình K+.

    Đây là lần đầu tiên hàng triệu người hâm mộ được nhận quà tặng đặc biệt khi đội nhà thi đấu thành công ở một giải đấu khu vực. Không chỉ được cổ vũ hết mình với trọn vẹn các trận đấu AFF Cup được phát sóng trực tiếp với chất lượng hình ảnh tốt nhất, vui với niềm vui chiến thắng của đội nhà, khán giả đăng ký lắp đặt bộ đầu thu K+ HD hoặc bộ thiết bị K+ TV Box trước ngày 15/12 còn được hưởng mức giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay, chỉ 390.000 đồng/bộ, tiết kiệm tới gần 1 triệu đồng.

    Kết thúc AFF, thỏa sức theo dõi các các giải đấu hàng đầu như EPL, Champions League, Europa League, Nations League, các giải tennis ATP và golf PGA Tour… chỉ có duy nhất trên K+ và đang bước vào giai đoạn nước rút cuối năm vô cùng kịch tính, hấp dẫn.

    Thầy trò HLV Park Hang Seo đang ở rất gần chiếc cúp vô địch, vì vậy cơ hội để khách hàng nhận quà tặng tới 3 tháng xem K+ miễn phí cũng lớn hơn bao giờ hết. Để không bỏ lỡ ưu đãi hấp dẫn chưa từng có này, bạn đọc có thể đăng ký tại đây, đến ngay các đại lý K+ trên toàn quốc, hoặc liên hệ 19001592 để được phục vụ tận nơi.

    Bongda.com.vn-TTVN | 06:03 13/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...