MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Đội tuyển Thái Lan thâm hụt đội hình dự AFF Cup

    20:36 Thứ tư 26/09/2018

    Khi nhà vô địch của AFF Cup không có những lựa chọn cầu thủ tốt nhất, ĐT Việt Nam lại nổi lên như một thế lực sáng giá cho chiếc cúp vô địch lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

    Trên trang Fox Sports Asia, cây bút Scott McIntyre đưa ra những quan điểm cá nhân về việc những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài có thể ảnh hưởng tới nhiệm vụ bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018 của Thái Lan. Bên cạnh đó, tác giả cũng phân tích một ứng cử viên sáng giá trong cuộc cạnh tranh cúp Đông Nam Á vào cuối năm nay, đó là đội tuyển Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Ngôi sao Chanathip đang khoác áo Consadole Sapporo tại J.League.

    Từ sự thiếu vắng ngôi sao của Thái Lan

    Mặc dù tân HLV và Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã có những trao đổi xin người từ sớm, nhiều khả năng Thái Lan sẽ tham dự AFF Cup 2018 mà không có sự phục vụ của 4 ngôi sao sáng nhất đang chơi tại giải Nhật Bản và Bỉ.

    Ba cầu thủ đang khoác áo các CLB xứ sở phù tang gồm tiền vệ Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), hậu vệ Teerathon Bunmathan (Vissel Kobe) và tiền đạo Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima).

    Người còn lại là thủ môn Kawin Thamsatchanan đang có khoảng thời gian vật lộn tại CLB hạng 2 Bỉ OH Leuven. Đội bóng thuộc quyền sở hữu của ông chủ người Thái Lan này gặp tình cảnh ngặt nghèo chỉ với một chiến thắng sau 7 trận. Họ dĩ nhiên sẽ không chấp nhận nhả người vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng.

    Trao đổi với trang AFF Cup, HLV Milovan Rajevac của đội tuyển Thái Lan cho biết sự thiếu vắng của bộ tứ ngôi sao này biết đâu lại mang tới một chiều hướng tích cực, đó là mở rộng cửa cho các tài năng khác tỏa sáng để chuẩn bị cho Asian Cup 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng Giêng tới.

    Rất có thể đội hình Thái Lan thi đấu tại AFF Cup sẽ lấy lực lượng nòng cốt là những cầu thủ U23 đã bị loại từ vòng bảng tại ASIAD vừa qua. Đây được coi là một trong những nỗ lực để trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng cho các tài năng trẻ, và ông Rajevac coi AFF Cup là một bài thử nghiệm trước khi bước vào sân chơi lớn hơn ở cấp châu lục là Asian Cup.

    Tuy nhiên, 3 ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản vẫn có khả năng được khoác áo Thái Lan trong một vài trận nhất định. Khi các trận giao hữu của FIFA diễn ra từ ngày 12-20/11, các cầu thủ Thái Lan sẽ có một trận đá vòng bảng với Indonesia.

    Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu quyết định cục diện của bảng B, vì vậy rất cần sự phục vụ của ít nhất một ngôi sao J.League để gia tăng sức mạnh trước đại diện đến từ xứ sở vạn đảo. Ngoài ra, các ngôi sao này có thể được quyền xuất hiện trong trận bán kết lượt về và chung kết (nếu Thái Lan giành quyền đi tiếp) bởi J.League sẽ kết thúc từ ngày 1/12.

    Tuy nhiên, Thái Lan cũng không cần phải quá lo ngại vì họ không phải là đội bóng duy nhất chịu cảnh thiếu vắng ngôi sao. Thủ môn người Philippines Neil Etheridge đang chơi cho Cardiff City dường như cũng không thể gác lại nhiệm vụ ở Ngoại hạng Anh để trở về phụng sự nghĩa vụ quê hương.

     - Bóng Đá

     Quang Hải là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng.

    Cơ hội dành cho bóng đá Việt Nam

    Theo Fox Sports Asia, "Indonesia đang chứng minh những cầu thủ trẻ của họ phù hợp để thi đấu với những đội bóng trong khu vực, trong khi Malaysia sở hữu nhiều tài năng cá nhân cũng hứa hẹn sẽ tiến sâu tại AFF Cup. Nhưng bên cạnh đó, một đội tuyển quốc gia cũng đang đứng trước triển vọng rất lớn sẽ nâng cúp Đông Nam Á vào giữa tháng 12 này, đó là ĐT Việt Nam."

    Mất đi một tiền vệ tài hoa chuyên điều tiết nhịp trận đấu Nguyễn Tuấn Anh là một cú sốc với đội tuyển Việt Nam, nhưng HLV Park Hang-seo cuối cùng cũng đã tìm ra cách để giải thoát đội bóng áo đỏ sao vàng khỏi những hạn chế về chiến thuật, điều đã khiến họ gặp nhiều bất lợi trên hàng công trong quá khứ.

    Bên cạnh đó, cây bút Scott McIntyre còn ví von tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã sẵn sàng kế nhiệm Chanathip để trở thành ngôi sao sáng nhất của bóng đá Đông Nam Á. Trong khi đó, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh đều sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, sự khéo léo khi kiểm soát thế trận và xử lý thông minh trong mỗi đường lên bóng.

    "Cựu vương Singapore trên đà suy yếu, còn Philippines chưa thể có bước nhảy vọt vào thời điểm này, ĐT Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để đối đầu với Indonesia hoặc Thái Lan trong trận bán kết và có thể tiến tới cả trận chung kết," McIntyre viết.

    Cuối cùng, tác giả kết luận: "Thái Lan đã đứng trước canh bạc thiếu vắng đi những ngôi sao hàng đầu tham dự AFF Cup. Đây sẽ là cơ hội mở ra cho ĐT Việt Nam có thể chinh phục danh hiệu vô địch Đông Nam Á lần thứ 2 trong lịch sử sau một thập kỷ chờ đợi."

    Bích Hiền | 20:15 26/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...