Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ làm cuộc 'cách mạng' sau thất bại?
16:18 Thứ ba 03/07/2018
Tây Ban Nha đã về nước sau trận thua bất ngờ trước Nga ở vòng 1/8 World Cup 2018. Trận thua này đã làm dấy lên những câu hỏi về tương lai của huấn luyện viên Fernando Hierro cũng như một số cầu thủ kỳ cựu của La Roja.

1. Huấn luyện viên Fernando Hierro

Không ai đủ can đảm "chữa cháy" như Hierro, đây là điều không thể phủ nhận khi Tây Ban Nha sa thải huấn luyện viên Julen Lopetegui ngay trước khi World Cup 2018 khởi tranh. Tuy nhiên, thất bại trước Nga có phần trách nhiệm của chiến lược gia Hierro, dù đội Tây Ban Nha tới Nga "không phải đội bóng của ông".

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Nga, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales cũng lảng tránh câu hỏi về tương lai của huấn luyện viên Hierro. Ông chỉ nói: "Trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ quyết định điều gì là tốt nhất."

Nhiều bình luận viên và cổ động viên Tây Ban Nha đánh giá cao lòng trung thành và sự cống hiến của huấn luyện viên Hierro. Dù có bị cách chức, ông vẫn sẽ tiếp tục làm việc với La Roja trong cương vị Giám đốc Kỹ thuật của đội.

2. Tân huấn luyện viên Luis Enrique?

Cuộc thăm dò trực tuyến do tờ Marca tiến hành đã chỉ ra ông Luis Enrique đang là người được nhiều sự ủng hộ nhất cho vị trí huấn luyện viên của Tây Ban Nha. Có tới 38% số người được hỏi trong tổng số 150.000 ý kiến thăm dò lựa chọn cựu tiền vệ này. Ngoài ra, còn 1 số cái tên khác cũng được nhắc tới như Gregorio Manzano, Pepe Mel, Quique Sanchez.

Khi còn dẫn dắt Barcelona, chính huấn luyện viên Enrique cũng từng cho biết ông mơ một ngày được dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, một vấn đề nếu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha chọn ông Enrique chính là hiềm khích giữa Barcelona và Real Madrid.

3. Trung vệ Gerard Pique

Pha để bóng chạm tay của Pique trong trận đấu với Nga được nhiều cổ động viên Tây Ban Nha xem là lý do chính dẫn tới việc đội nhà bị loại sớm. Cùng nhìn lại cả giải đấu, Pique chơi không có phong độ tốt.

Những pha đón vị trí sai cùng sự mất tập trung trong phòng ngự của Pique đã nhiều lần làm hàng phòng ngự của Tây Ban Nha chao đảo ở World Cup 2018. Đã có nhiều ý kiến kêu gọi trung vệ này giã từ đội tuyển, nhường vị trí cho những trung vệ trẻ.

Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ làm cuộc 'cách mạng' sau thất bại? - Bóng Đá

Tây Ban Nha đã phải về nước trong sự thất vọng.

4. Tiền vệ Andres Iniesta

Sau trận thua Nga, Iniesta đã nói lời chia tay đội tuyển. Nhưng phần lớn cổ động viên Tây Ban Nha không hài lòng khi "người hùng" của họ tại World Cup 2010 không có tên trong danh sách thi đấu của đội trước Nga. Theo họ, những phút cuối trên sân là không đủ để tri ân những gì mà Iniesta đóng góp cho La Roja. Họ đang yêu cầu các hành động cụ thể hơn, ví dụ như một trận đấu tôn vinh tiền vệ nhỏ con này.

5. Trung vệ Sergio Ramos

Cũng như Pique, tuổi tác của Sergio Ramos đang đặt ra nhiều nghi ngại của cổ động viên Tây Ban Nha. Anh sẽ 36 tuổi khi World Cup 2022 diễn ra. Do vậy, viễn cảnh sáng sủa nhất vào lúc này với Ramos là Euro 2020.

Tuy nhiên, dựa vào phong độ của Ramos trong hai mùa giải gần nhất ở Real Madrid, nhiều cổ động viên Tây Ban Nha tin rằng anh vẫn đủ sức để chơi tiếp đỉnh cao 2 năm, hoặc đóng vai trò hướng dẫn những trung vệ trẻ của La Roja.

6. Những gương mặt mới

Cũng như nhiều cựu binh khác được nhắc tới ở trên, trường hợp của David Silva cũng cho thấy một Tây Ban Nha đang "già hoá." Nhiều ý kiến đã kêu gọi việc thử nghiệm đội hình mới dựa trên những gương mặt như Koke, Juan Mata, Marcos Alonso. Ngoài ra, cũng có nhiều kỳ vọng rằng tân huấn luyện viên Tây Ban Nha sẽ xây dựng đội hình xung quanh tài năng trẻ Marco Asensio.

Nguồn: VietnamPlus
Anh Hiển | 08:43 03/07/2018