Đội tuyển Pháp lấy công bù thủ
23:49 Thứ tư 06/06/2018
BongDa.com.vn Đội tuyển Pháp đem đến Nga một hàng công siêu khủng với những siêu sao như Antoine Griezmann hay Kylian Mbappe. Tuy nhiên như để bù trừ lại họ sở hữu hàng thủ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Đội tuyển Pháp đã lên ngôi tại World Cup 1998 với một hàng thủ đầy tài năng. Bộ tứ Bixente Lizarazu - Marcel Desailly - Lauren Blanc - Lilian Thuram và thủ thành Fabien Barthez của họ chỉ để thủng lưới duy nhất 2 bàn sau 7 trận đấu tại giải năm đó, con số quá ấn tượng với một nhà vô địch.

 - Bóng Đá

 ĐT Pháp tại France'98. 

World Cup năm đó Zinedine Zidane đã tỏa sáng rực rỡ, nhưng chính hàng thủ mới là tiền đề để Les Bleus đăng quang. Trong thành phần hàng công tuyển Pháp năm đó ngoại trừ Zidane ra, trong tay Aime Jacquet chỉ có một Youri Djorkaeff đã bước sang tuổi 30, và tiền đạo Guivarch người suốt cả giải không có nổi một bàn thắng.

Tuy nhiên sau 20 năm, gió có vẻ đã xoay chiều. Hàng công tuyển Pháp giờ đây là tập hợp cả một rừng sao. Từ Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Nabil Fekir cho đến Ousmane Dembele, tất cả đều là những cầu thủ tấn công hàng Châu Âu thời điểm hiện tại.

Trong tay Didier Deschamp dư thừa cầu thủ tấn công đến mức ông phải để những Alexandre Lacazette, Anthony Martial và Kingsley Coman ở nhà, đó là còn chưa kể đến ngôi sao EURO 2016 Dimitry Payet gặp chấn thương nên không thể đến Nga. Ước tính giá trị hàng công tuyển Pháp hiện tại đã gần chạm mốc nửa tỷ euro!

 - Bóng Đá

 Cả Umtiti và Varane đều không tạo được sự chắc chắn nơi hàng thủ Les Bleus.

Nhưng oái oăm thay, trái ngược với hàng công đầy hi vọng lại là nỗi lo ngay ngáy về hàng thủ của "Gà trống". Cả Samuel Umtiti và Raphael Varane đều không đem đến sự yên tâm trong mùa giải vừa qua. Riêng Varane cho thấy anh vẫn chưa đủ tầm để khỏa lấp vị trí mà Pepe để lại ở Real Madrid, việc quá vụng về trong khả năng xử lý bóng dẫn đến hệ quả rằng anh luôn mất bóng bên phân sân nhà. Ở hai biên thì Benjamin Mendy gần như đã nghỉ cả mùa giải qua vì chấn thương còn Sidibe vẫn chưa thể so sánh được với Lilian Thuram năm nào. 

Tuyến giữa của họ cũng được dự đoán là sẽ có nhiều xáo trộn. Vị thế bất khả xâm phạm của Paul Pogba giờ đây đang bị đe dọa nghiêm trọng khi màn trình diễn mùa giải vừa qua của cầu thủ này chẳng thuyết phục hơn Tolisso và Matuidi là bao. Nhiều khả năng tài năng trẻ của Bayern và tiền vệ của Juventus sẽ là cặp tiền vệ trung tâm của tuyển Pháp tại World Cup sắp tới bên cạnh một giải pháp dự phòng là N'Golo Kante.

 - Bóng Đá

 Antoine Griezmann sẽ là niềm hi vọng số một trên hàng công tuyển Pháp tại World Cup 2018.

Tốc độ của Antoine Griezmann cùng Kylian Mbappe cộng hưởng với khả năng không chiến tuyệt vời từ Oliver Giroud được cho là sẽ nghiền nát những đối thủ tại vòng bảng của họ là Australia, Đan Mạch hay Peru. Cần biết rằng trong ba mùa giải vừa qua thì không một cầu thủ nào ghi bàn bằng đầu nhiều hơn Giroud cả.

Và với tương quan lực lượng như vậy, nhiều khả năng tuyển Pháp đang chuẩn bị cho hành trình chinh phục chức vô địch World Cup thứ hai với mũi giáo sắc nhọn của hàng công cùng một tấm khiên yếu ớt nơi hàng thủ.

Vương Ngọc | 22:40 06/06/2018